Gia Lai:

Bị hàng nghìn con ong mật đốt chết khi phát rẫy

Gia đình tổ chức mai táng cho người xấu số. Ảnh: Dân Trí
Gia đình tổ chức mai táng cho người xấu số. Ảnh: Dân Trí
TPO - Trong lúc phát quang rẫy, ông Là vô tình phá vỡ tổ ong mật trên một cây chắn gió. Đàn ong vỡ tổ hàng ngàn con đã lập tức bâu vào tấn công.

Rạng sáng ngày 13/9/2014, ông Trịnh Là, 50 tuổi trú tại thôn 1 xã Nam Yang huyện Đak Đoa, Gia Lai đã tử vong sau gần một ngày diều trị tại bệnh viện đa khoa Gia Lai.

Vào sáng ngày 12/9/2014, ông Là chở phân qua rẫy để bón cà phê. Trong lúc phát quang rẫy, ông vô tình phá vỡ tổ ong mật trên một cây chắn gió. Đàn ong vỡ tổ hàng ngàn con đã lập tức bâu vào tấn công.

Dù đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết đốt quá nhiều ông Là đã không qua khỏi.

Theo người dân ở đây việc bị ong mật đốt dẫn đến tử vong là rất hiếm.

MỚI - NÓNG