Bị heo rừng tấn công, 2 người thương vong

Một vụ heo rừng tấn công người vừa xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa khiến một học sinh lớp 9 tử vong và một phụ nữ bị thương nặng.
Bị heo rừng tấn công, 2 người thương vong ảnh 1

Bà Trương Thị Cảnh bị heo rừng tấn công đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa.

Nạn nhân tử vong là em Nguyễn Văn Đại, học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Em Đại bị heo rừng húc, cắn nát phần đùi, phía dưới bụng. Người bị thương là bà Trương Thị Cảnh (SN 1965, trú cùng địa phương) cũng bị heo rừng cắn nát phần đùi, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Thượng tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, cho biết sự việc xảy ra vào chiều hôm qua, 15/11, tại khu vực thôn Hòn Lay của xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh.

Sau khi nhận được thông tin, công an huyện Khánh Vĩnh đã cử cán bộ điều tra đến hiện trường, phát hiện nhiều dấu chân heo rừng. Công an đã lấy lời khai của nhân chứng, bước đầu xác định em Đại tử vong là do bị heo rừng tấn công.

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên heo rừng tấn công người sau nhiều lần chúng kéo xuống rẫy kiếm ăn vào ban đêm và phá hoa màu. Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp - bà Ni E H’Ruôn cho biết đã cử cán bộ xã xuống địa phương để giúp gia đình lo đám tang cho em Đại.

Được biết, 2 nạn nhân bị heo rừng tấn công đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.