Bị khai trừ Đảng vì kê khai lý lịch không trung thực

UB Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vừa thi hành kỷ luật ông Phạm Thanh Bình, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Năm 1992, ông Bình khai lý lịch xin vào Đảng có cha đẻ là ông Phạm Văn Nghĩa, tham gia kháng chiến hy sinh năm 1970, được Nhà nước công nhận liệt sỹ.

Năm 2005, ông Bình được giải quyết cho phục viên, đã biết cha đẻ không phải là ông Phạm Văn Nghĩa, nhưng sau đó ông vẫn che giấu, không báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền để đính chính lại lý lịch đảng viên và các hồ sơ khác có liên quan.

Ông Bình tiếp tục sử dụng lý lịch đảng viên này để tham gia công tác và được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với con liệt sỹ cho đến nay.

Việc làm này của ông Bình đã vi phạm điều 13, quy định số 47 của Ban Chấp hành TƯ về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Phạm Thanh Bình là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị công tác.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG