Bị máy hút lúa cuốn, nam thanh niên dập nát cánh tay

Nạn nhân Nhẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ.
Nạn nhân Nhẫn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ.
TPO - Ngày 26/9 các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa Khoa Trung ương thành phố Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận một ca tai nạn lao động bị dập nát cánh tay.

Nạn nhân là anh Phan Văn Nhẫn (18 tuổi) ngụ ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Bà Nguyễn Thị Lệ, mẹ Nhẫn cho biết Nhẫn vừa đi làm thuê tại lò sấy lúa cách đây hơn 10 ngày. Sáng ngày 24/9, Nhẫn cùng với 4 người làm chung tiến hành hút lúa từ dưới ghe lên nhà máy. Khi lúa còn dưới ghe một ít và máy hút đã ngưng hoạt động, Nhẫn dùng tay gom lúa vào gần cánh quạt hút thì bất ngờ cánh quạt máy hút hoạt động làm cánh tay trái của Nhẫn bị cuốn vào máy.

Khi phát hiện sự việc,việc mọi người nhanh chóng ngắt cầu dao điện và đưa Nhẫn vào bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên gia đình đã chuyển lên bệnh bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hết – Khoa ngoại chấn thương bệnh viện Đa khoa Trung ương cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nhẫn trong tình trạng chấn thương phức tạp vùng cánh tay trái, dập nát nát mạch máu và dây thần kinh, vỡ xương. Các bác sĩ đã tiến hành xử lí bước ban đầu. Hiện tại cánh tay nạn nhân bị phù nề, tổn thương nặng và đang được tiếp tục theo dõi, xử lý.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Chí Danh (56 tuổi) chủ lò sấy lúa đến bệnh viện thăm hỏi và trước mắt tôi hỗ trợ cho gia đình 3 triệu đồng để lo chi phí điều trị cho Nhẫn.

MỚI - NÓNG