Bị nợ lương, công nhân "bắt" người quản lý giao công an

Bị nợ lương, công nhân "bắt" người quản lý giao công an
Chiều 18/3, khoảng 200 lao động nữ thuộc Công ty TNHH Trí Nhân (P.6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đã khống chế một quản lý tên Hiệp và đưa ông này tới trụ sở công an phường.

Giải thích hành động trên, nhiều chị em cho biết họ được tuyển vào làm việc cho đơn vị trên với mức lương 1.200.000đ/tháng, nhưng không có hợp đồng lao động mà mỗi người chỉ được cấp một thẻ ra vào cổng.

Khi đến ngày phát lương thì giám đốc vắng mặt. Sau nhiều lần hẹn nhưng không có tiền để phát, ông Hiệp tuyên bố phá sản. Vì vậy, công nhân đã khống chế và đưa ông Hiệp tới công an phường.

Quản đốc Nguyễn Văn Thanh cho biết Công ty TNHH Trí Nhân chuyên in ấn bao bì, do ông Huỳnh Văn Đủ làm giám đốc, bắt đầu hoạt động từ 19/2/2009. Vì lý do “bể hợp đồng in ấn tài liệu phiếu điều tra dân số” nên tới hạn mà chưa có tiền trả lương. Trong lúc ông Đủ về TP.HCM thì xảy ra sự việc.

Cũng trong chiều qua, tại cơ sở trên có một máy cắt giấy và một máy đóng lỗ hồ sơ bị một chủ quán cơm tới lấy để “xiết nợ”.

Theo Hoàng Phương
Thanh Niên

MỚI - NÓNG