Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin hoang báo có người mắc COVID-19

Công an tỉnh Gia Lai làm việc với chị V. về nội dung đăng tải trên mạng xã hội không đúng
Công an tỉnh Gia Lai làm việc với chị V. về nội dung đăng tải trên mạng xã hội không đúng
TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với chị V. về hành vi đăng tin Trại cải tạo Gia Trung có người mắc COVID-19.

Ngày 31/7, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai cho biết, đã xử phạt 5 triệu đồng đối với bà P.T.M.V. (SN 1983, TP Pleiku, Gia Lai) vì đã đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch COVID-19 trên tài khoản Facebook cá nhân.

Theo đó, chị V. đã đăng nội dung "Theo nguon tin dang tin cay. Gia Lai minh mot truong hop duong tinh covid tai gia trung. Mang yang. Chac chet" trên trang Facebook cá nhân của mình. Địa điểm "gia trung" mà chị V. đăng tải được người dân hiểu là Trại cải tạo Gia Trung (huyện Mang Yang), điều này khiến người dân Gia Lai rất hoang mang.

Ngay khi phát hiện thông tin này, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an Gia Lai) phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai làm việc với chị V.. Tại buổi làm việc, chị V. thừa nhận việc đăng thông tin trên chỉ là “nghe đồn”. 

MỚI - NÓNG