Bị tàu hỏa đâm chết khi chạy qua đường sắt

Bị tàu hỏa đâm chết khi chạy qua đường sắt
TPO - Khoảng 23h15 phút, ngày 26-5, tại đoạn đường sắt đi qua địa phận xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), một phụ nữ tử vong khi băng qua đường sắt lúc tàu chạy đến.

Theo thông tin ban đầu, phụ nữ xấu số tên Lê Thị Yến (SN 1972), là giáo viên Trường tiểu học Hoằng Xuân (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Chị Yến đang sống cùng một người đàn ông tên Lê Đình Thao (khoảng 50 tuổi) và có hai con (4 tuổi và 6 tuổi) với ông này.

Vào thời gian trên, chị Yên bất ngờ chạy qua đường sắt, và bị tàu khách đang chạy hướng Nam - Bắc đâm phải.

Chị Yến được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng xác định đã chết trước khi đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương như rạn sọ não phía sau, gẫy đốt sống cổ, lưng...

Một số người sống xung quanh gia đình chị Yến cho hay, chị Yến và người đàn ông tên Thao thường xuyên bất hòa với nhau. Trong đêm xảy ra tai nạn, lúc 22h, có người nghe thấy chị Yến và ông Thao to tiếng với nhau.

Ngôi nhà chị Yến ở cách đường sắt khoảng 200 m.

Sáng 27-5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hành khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của chị Yến.

Theo Viết
MỚI - NÓNG