Bị thầy giáo tát, học sinh nhập viện

TP - Ngày 22/2, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết, vào khoảng 8 giờ ngày 18/2, tại Trường THCS Hương Bình (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), thầy giáo Trần Thế Vinh (30 tuổi, giáo viên Mỹ thuật) đang giảng dạy thì thấy Phan Văn Chung (SN 1999, học sinh lớp 8A) làm việc riêng và xả rác.

Không hài lòng với thái độ học tập của Chung, thầy Vinh đã gọi lên bục giảng để răn đe. Sau khi lớn tiếng, trước cả lớp, thầy Vinh đã tát vào má trái của Chung.

Sau đó, Chung thấy bị đau tai trái. Lãnh đạo nhà trường cùng gia đình đưa Chung đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Kết quả kiểm tra ban đầu, Bệnh viện cho biết Chung bị chấn thương, thủng màng nhĩ tai trái.

“Thầy Trần Thế Vinh đã thừa nhận hành vi sai trái, xúc phạm danh dự, thân thể của học sinh Chung với Phòng GD&ĐT huyện và lãnh đạo trường. Hiện chúng tôi đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy Trần Thế Vinh”, ông Hùng khẳng định.

MỚI - NÓNG