Bí thư Đắk Lắk: Có thể cưỡng chế đưa dân ra khỏi vùng sạt lở

Bí thư Cường (đội mũ xanh, bên phải) thăm hỏi các hộ dân bị sập nhà
Bí thư Cường (đội mũ xanh, bên phải) thăm hỏi các hộ dân bị sập nhà
TPO - Trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát các khu vực bị sạt lở do đợt mưa lũ vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương phải kiên quyết di dời, thậm chí cưỡng chế đưa người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét…

Chiều 2/12, ông Bùi Văn Cường- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đoàn công tác xuống huyện Krông Bông (nơi có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm khiến nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn do đợt mưa lũ) kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do thiên tai; thăm hỏi, hỗ trợ 3 gia đình bị sập nhà (mỗi hộ 50 triệu đồng).

Bí thư Đắk Lắk: Có thể cưỡng chế đưa dân ra khỏi vùng sạt lở ảnh 1
Mỗi hộ dân bị sập nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng

Tại đây, Bí thư Cường yêu cầu chính quyền địa phương kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định; điều động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Bí thư Đắk Lắk: Có thể cưỡng chế đưa dân ra khỏi vùng sạt lở ảnh 2

Một tuyến đường vào buôn K' Tluốt (xã Ea Trul, huyện Krông Bông) bị ngập nước

 Bí thư Cường cũng đi kiểm tra thực tế một số điểm sạt lở tại xã Hoà Phong. Tại đây, ông yêu cầu lãnh đạo các địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, tổ chức trực ban 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó các sự cố bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho người dân.

Bí thư Đắk Lắk: Có thể cưỡng chế đưa dân ra khỏi vùng sạt lở ảnh 3

Một đoạn sông qua xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) bị sạt lở

“Tôi yêu cầu các địa phương phải xem xét tất cả vị trí sườn núi rất dễ bị sạt lở để cảnh báo cho dân. Trong trường hợp khẩn cấp, cán bộ phải kiên quyết di dời thậm chí cưỡng chế đưa dân ra khỏi nơi nguy hiểm, đấy là việc cần phải làm ngay để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân”, ông Cường nhấn mạnh.

Bí thư Đắk Lắk: Có thể cưỡng chế đưa dân ra khỏi vùng sạt lở ảnh 4

Hiện trường một ngôi nhà xã Hòa Phong bị đất đá núi vùi lấp

 Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lớn kéo dài từ tối 27/11 đến ngày 2/12 làm nhiều huyện trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, ngập lụt. Riêng huyện Krông Bông, mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm, 7 ngôi nhà (trong đó 3 nhà bị sập hoàn toàn), hơn 300 căn nhà bị ngập; nhiều tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, ngập nước. Hiện vẫn còn hơn 400 hộ dân bị cô lập…

MỚI - NÓNG