Bí thư Đinh La Thăng:' Đã nói, đã hứa thì phải làm'

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trình bày chương trình hành động của mình tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 8/5.
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trình bày chương trình hành động của mình tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 8/5.
TPO - “Những điều gì đã nói, đã hứa thì phải làm, không làm được thì không nói và không hứa”, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 8/5.

Sáng 8/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 9 (huyện Hóc Môn – huyện Củ Chi) đã tiếp xúc cử tri hai xã Bà Điểm và Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TPHCM).

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra tại Hội trường trường tiểu học Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm, H. Hóc Môn) với sự tham dự của 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cùng khoảng 300 cử tri trên địa bàn 2 xã Bà Điểm và Xuân Thới Thượng.

Ông Bùi Quang Huy, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đoàn, cho hay nếu trở thành ĐBQH, ông sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh đến các diễn đàn của QH, các cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

“Tôi cho rằng nếu không lắng nghe, không hiểu, không đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết thì không xứng đáng làm đại biểu của nhân dân, làm ĐBQH”, ông Huy nhấn mạnh và cam kết nếu được cử tri huyện nhà tín nhiệm bầu vào cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, ông sẽ là cầu nối quan trọng và hiệu quả trong việc đề xuất, kiến nghị đến QH, Nhà nước về các nguyện vọng chính đáng của cử tri huyện nhà và cử tri cả nước.

Bí thư Đinh La Thăng:' Đã nói, đã hứa thì phải làm' ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy, Trưởng ban tổ chức T.Ư Đoàn, trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri Hóc Môn

Với tư cách là một cán bộ nhiều năm hoạt động trong môi trường Đoàn, ông Huy hứa sẽ quan tâm đến các nhu cầu bức thiết của thanh niên như nghề nghiệp việc làm, vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng thanh niên yếu thế trong xã hội. Với địa bàn dân cư huyện Hóc Môn, ông Huy chú trọng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của đối tượng thanh niên công nhân.

Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV hứa với cử tri sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng bà con cử tri, nhân dân để làm sao chuyển tải đầy đủ nhất, kịp thời nhất những ý kiến đề xuất, nguyện vọng đến các cấp chính quyền, cao nhất là Quốc hội để mọi chính sách, pháp luật được xây dựng có sự tham gia của nhiều bà con cô bác, người dân.

Ông cho biết, sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục duy trì vị trí số 1 của đất nước, vươn tới vị thế dẫn đầu của khu vực, đưa TP sớm trở thành trung tâm kinh tế tài chính, thương mại du lịch, đầu tư khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo ở khu vực. Chính quyền TP sẽ cùng với các bộ ngành T.Ư xây dựng cơ chế đột phá để đưa TP tiếp tục phát triển.

Thành phố cần xây dựng chính quyền đô thị đáp ứng nhu cầu của dân, đặc biệt cung ứng các dịch vụ công tốt nhất, chất lượng nhất cho người dân với phương châm xây dựng chính quyền do dân vì dân; kiên quyết loại khỏi bộ máy chính quyền những người nhũng nhiễu, gây khó khăn, không đáp ứng, không phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Mong bà con cử tri hỗ trợ, đồng thuận giúp đỡ tôi và chính quyền TP thực hiện, đồng thời chúng tôi cũng hết sức mong bà con cùng giám sát những điều tôi đã trình bày vì đây chính là động lực mà chúng tôi phải thực hiện bằng lương tâm, trách nhiệm và bằng mệnh lệnh từ chính những người dân”, ông Đinh La Thăng cam kết. 

Cụ ông Nguyễn Chí Sinh (ngụ tổ 18, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) bày tỏ rằng chỉ mong sao giữa lời nói và việc làm sau này của mỗi đại biểu là đúng như những gì đã hứa. Ông Sinh cho biết hiện tình trạng cây trồng, vật nuôi và con người bị đầu độc diễn ra nhiều do lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến lâu dài cho thế hệ mai sau.

Bí thư Đinh La Thăng:' Đã nói, đã hứa thì phải làm' ảnh 2 Cử tri Nguyễn Chí Sinh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trước các ứng viên ĐBQH

“Vấn đề này người dân không thể nào giải quyết được và chỉ mong chờ vào trách nhiệm tìm hiểu, xử lý của các nhà khoa học, của những người có chức có quyền. Tôi thấy việc xử lý vấn đề này nằm trong tầm tay của những người điều hành, nhưng sao tôi thấy họ nói thì nhiều mà xử lý thì chưa được, hoặc xử lý còn chậm, chưa đến nơi đến chốn”, ông Sinh trăn trở.

Những bức xúc, trăn trở của đại đa số cử tri đều hướng đến việc giải quyết triệt để những vấn nạn nóng, những bài toán nan giải từ lâu liên quan đến câu chuyện an sinh xã hội của địa phương hai xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm. Hiện nay, huyện Hóc Môn đang tồn đọng một số vấn đề bức xúc khá nóng bỏng như chuyện quy hoạch đường sá, nhà cửa, các KCN treo; vệ sinh môi trường, ATVSTP, vấn đề nước sạch cho người dân; giải quyết chế độ chính sách cho người có công; tệ nạn ma túy, tệ “game bắn cá” trá hình cờ bạc, tệ trộm cướp, buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu; vấn đề ngập úng, TNGT…

Bí thư Đinh La Thăng cho hay dù có trúng cử hay không thì tất cả chương trình hành động của các ứng viên cũng sẽ được thực hiện và coi đây như lời cam kết, lời hứa trước bà con, cử tri. 

“Bà con có thể theo dõi, giám sát hoạt động của từng ĐBQH. Bà con có bức xúc, vấn đề gì thì cứ phản hồi qua đường dây nóng của Thành ủy, chúng tôi cam kết mọi ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri sẽ được các cấp lãnh đạo Thành ủy, UBND, các sở ban ngành xem xét giải quyết',, ông Thăng nhấn mạnh.

“Bà con cũng đã đề cập đến vấn đề nói đi đôi với làm, hứa là phải thực hiện, đó là trách nhiệm của các cấp chính quyền, của mọi cán bộ. Mọi cán bộ phải thể hiện sự tiên phong, gương mẫu đi đầu, nói là phải làm, nói được là làm được, nói đi đôi với làm. Những điều gì đã nói, đã hứa thì phải làm, không làm được thì không nói và không hứa”, ông Thăng nhấn mạnh.
Bí thư Đinh La Thăng:' Đã nói, đã hứa thì phải làm' ảnh 3 Bí thư Thăng đề nghị chính quyền H. Hóc Môn phải làm ngay một số việc trong thẩm quyền

Chính quyền địa phương cần giải quyết ngay bức xúc của dân

Lắng nghe đầy đủ những trăn trở, tâm tư, bức xúc của người dân địa phương, ông Đinh La Thăng, nhận định “đây đều là ý kiến hết sức có trách nhiệm, thể hiện tình yêu đối với xã, với nhân dân Hóc Môn anh hùng, với TP”. Ông Thăng ngay lập tức chỉ đạo huyện Hóc Môn phải giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Còn những vấn đề nào chưa giải quyết ngay được thì huyện cùng với các sở ngành rà soát xem xét xử lý nhanh hơn, cái nào đầu tư về lâu dài phải lên kế hoạch xử lý trong lộ trình 5 năm 2016 – 2021. Bí thư Thăng đề nghị chính quyền H. Hóc Môn phải làm ngay một số việc trong thẩm quyền

MỚI - NÓNG