Bí thư Hà Nội: Phá dỡ vi phạm trật tự xây dựng là vấn đề lớn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
TPO - “Cả một công trình mà không kiểm tra, xử lý ngay từ đầu để nó trở thành công trình lớn rồi mới phá đi thì thành ra của đau con xót. Phá đi cũng là vấn đề rất lớn động đến xã hội”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Ngày 8/7, tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng, Hoài Đức sau kỳ họp Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dành nhiều thời gian nói về việc thành phố chuyển 18 vụ vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn sang cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Ông Hải cho biết, quá trình phát triển đô thị bao giờ cũng có điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với điều kiện thực tế. Dù vậy, thành phố vẫn phải quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm vấn đề vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp.

“Kỳ họp vừa qua, HĐND thành phố chất vấn rất căng về vấn đề này. Tới đây, HĐND sẽ giám sát mạnh hơn và lãnh đạo thành phố, cũng như các quận, huyện sẽ xử lý nghiêm hơn vấn đề này”, ông Hải nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho hay, thành phố đã chuyển 18 vụ vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng sang cơ quan điều tra để xử lý. Tuy nhiên, theo ông Hải nếu các vụ việc được các xã, phường xử lý nghiêm ngay từ đầu thì không trở thành vấn đề nóng

“Cả một công trình mà mình không kiểm tra, xử lý ngay từ đầu để nó trở thành công trình lớn rồi mới phá đi thì thành ra của đau con xót. Phá đi cũng là vấn đề rất lớn động đến xã hội”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Trước đó, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Hà Nội diễn ra vào ngày 5/7, bà Phạm Thị Thanh Mai (tổ Đông Anh) – Trưởng ban Kinh tế ngân sách - dành nhiều thời gian đề cập đến vấn đề vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo bà Mai, tình hình vi phạm trật tự xây dựng không chỉ xảy ra ở các hộ gia đình mà còn ở các tổ chức phát triển nhà ở.

Do một số vụ việc nghiêm trọng đã được thành phố chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý. Vì vậy, đại biểu Mai đề nghị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm rõ tiến độ xử lý để công khai kết quả tới cử tri. Đại biểu cho rằng, trong quá trình xử lý nếu xác định rõ vi phạm thì cần thiết phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trả lời vấn đề này, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra thành phố đã chuyển sang cho Công an thành phố điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của một số đơn vị.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.