Bí thư huyện ủy Đình Lập làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn

Ông Nông Lương Chấn (bìa trái) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh ủy Lạng Sơn *ảnh: Hoàng Huấn
Ông Nông Lương Chấn (bìa trái) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh ủy Lạng Sơn *ảnh: Hoàng Huấn
TPO - Chiều 12/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tại  đây, các thành viên mặt trận đã hiệp thương cử ông Nông Lương Chấn (Bí thư huyện ủy Đình Lập, Lạng Sơn) làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nông Dương Chấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đình Lập tham gia Ủy ban, Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, thay bà Nông Thị Lâm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nông Lương Chấn (SN 1965, quê huyện Đình Lập, Lạng Sơn), đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng biên tập báo Lạng Sơn, Giám đốc đài PTTH tỉnh, Bí thư huyện ủy Đình Lập, chủ tịch HĐND huyện Đình Lập.

Tại hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận 9 tháng năm 2018. Theo đó, những tháng qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với chương trình an sinh xã hội. Nổi bật là chương trình vận động ủng hộ xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa và các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn được trên 430 triệu đồng; vận động được hơn 1,5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, trong đó đã chi trên 1,3 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo.

MỚI - NÓNG