Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư cho ông Dương Trung Quốc

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư cho ông Dương Trung Quốc
Liên quan đến dự án trung tâm thương mại 19/12, chiều qua (17/12), Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa có thư gửi tới ông và Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính.

Bí thư Thành ủy cảm ơn những ý kiến góp ý của các ông với công việc chung của thành phố.

Trong thư, Bí thư Thành ủy cho rằng, sự quan tâm đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết của các ông với thành phố Hà Nội - Thủ đô của đất nước. Cùng với ý kiến đóng góp đó, thời gian qua Bí thư Thành ủy cũng đọc và nhận đựợc rất nhiều ý kiến qua báo chí và đơn thư như của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, mấy trăm hộ dân kinh doanh buôn bán ở chợ 19-12, của các hộ dân sống ở các phố liền kề, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, ý kiến giải trình của UBNDTP với đại biểu HĐNDTP tại kỳ họp vừa qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, ông đã trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND thành phố về tất cả các ý kiến trên, đề nghị UBND TP tiếp tục cân nhắc các vấn đề đang đặt ra, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lựa chọn giải pháp tốt nhất, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn và phát triển, kinh tế và xã hội, nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội.

Chất vấn thành phố

Trao đổi với Tiền Phong, Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, mỗi người đều có một tiếng nói khác nhau, nhưng thành phố phải lựa chọn được phương án tốt nhất, phương án đấy chính là cách đánh giá của thành phố. Người dân kinh doanh, người đầu tư đều có quyền lợi, có tiếng nói của họ. “Ở đây, chúng ta cần một bản lĩnh, cần trình độ của nhà lãnh đạo”- Ông Quốc nhấn mạnh.

Cũng theo Nhà sử học, có gì đó ở đây thì đó là phong cách làm việc, “anh” để sự việc đến mức độ đó mới công khai, nên mới thành chuyện. Nếu thành phố nói dự án được đại đa số nhân dân ủng hộ thì căn cứ vào đâu? Nhà đầu tư nói tốn kém thì tốn kém vào đâu? Đất rẻ như thế, nếu tốn kém vào thủ tục hành chính thì cũng phải đặt câu hỏi thành phố cải cách thủ tục như thế nào mà lại để nhà đầu tư tốn kém như vậy.

“Có thể tôi sẽ làm văn bản để chất vấn thành phố, phải giải thích thế nào về chuyện cho thuê đất rẻ như vậy. Và cần làm rõ, bản chất vấn đề ở đây là gì?”- Ông Quốc nói.

MỚI - NÓNG