Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị quyết định

Ông Phan Chu Đức, phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết nhân sự bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị trực tiếp quyết định. Ảnh: Tuổi trẻ
Ông Phan Chu Đức, phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết nhân sự bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị trực tiếp quyết định. Ảnh: Tuổi trẻ
TP - Chiều 20/10, tại buổi họp báo thông tin về Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội (từ 31/10 – 3/11/2015), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, tham dự Đại hội tới đây có 497 đại biểu chính thức thay mặt cho 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Trong đó có 67 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV là đại biểu đương nhiên, 430 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ các quận, huyện, thị xã và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 60 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 12%. 

Đại hội lần này, Hà Nội cũng bầu 75 đồng chí vào Ban chấp hành Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời sẽ bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng (trong đó 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

Trả lời phóng viên Tiền Phong về việc Hà Nội có bầu Bí thư Thành ủy tại Đại hội hay không, ông Phan Chu Đức – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: “Hà Nội là Thủ đô của cả nước. Nhân sự Bí thư Thành ủy là hết sức quan trọng và thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị trực tiếp quyết định”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.