Bí thư Thành ủy Hà Nội: 'Vi phạm trật tự xây dựng rất gay'

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị giao ban các quận, huyện ngày 6/4.
Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị giao ban các quận, huyện ngày 6/4.
TP - “Việc xử lý trật tự xây dựng phải làm quyết liệt hơn nữa, chứ tình hình Hà Nội rất gay. Không ngày nào, không nơi nào là không có vấn đề…”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị giao ban các quận, huyện ngày 6/4.

Cố tình “bật đèn xanh” cho xây dựng sai phép

Nhận xét công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, ngay trong quý I này, có thể thấy vấn đề trật tự xây dựng đô thị kém đi. “Việc xử lý trật tự xây dựng phải làm quyết liệt hơn nữa, chứ tình hình Hà Nội rất gay. Không ngày nào, không nơi nào là không có vấn đề. Chúng ta đọc báo hằng ngày, thường xuyên nghe các đơn vị báo cáo còn tình trạng này. Tôi cho rằng việc tăng cường quản lý đô thị có liên quan đến thanh tra xây dựng. Tôi yêu cầu quận ủy, huyện ủy, các bí thư, chủ tịch trực tiếp chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng từ khâu cấp phép đến kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng”, ông Hải nói.

Đáng lưu ý, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, hiện tượng thanh tra xây dựng cố tình “bật đèn xanh” cho xây dựng sai là có: “Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm chỉ đạo về chuyên môn và xử lý thật nghiêm những trường hợp thanh tra xây dựng cố tình “bật đèn xanh” cho các hộ dân làm sai rồi sau đó lập biên bản. Hiện tượng đấy là có”, ông Hải cho biết. Tình trạng “bật đèn xanh” cho người dân xây dựng sai phép dẫn tới hậu quả trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phải phá đi rất nhiều khiến nhiều người dân bức xúc.

Ông Hải cũng nêu ý kiến: “Liệu có phải do thay đổi mô hình quản lý thanh tra xây dựng dẫn đến tình hình trật tự xây dựng của Hà Nội có vấn đề hay không? Bây giờ không thể nói thanh tra xây dựng chỉ chịu trách nhiệm với “ông” Sở Xây dựng, không coi lãnh đạo địa phương ra gì là không thể được”. Lực lượng thanh tra xây dựng nếu rời sự chỉ đạo của cấp ủy đảng địa phương là không làm tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ông Hải yêu cầu UBND thành phố Hà Nội sớm đề xuất Thành ủy về cơ chế này.

Phải thấy xấu hổ khi để đường phố bẩn

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội lựa chọn chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”, với quyết tâm trong việc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, Hà Nội không chỉ thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” mà quan trọng, qua quá trình thực hiện này phải thay đổi được nếp nghĩ, tư duy của chính lãnh đạo và của người Hà Nội: “Chúng ta phải làm thế nào để thành nếp sống, nếp nghĩ, còn chỉ là đối phó thôi thì phong trào ba hôm lại xuống. Xong chúng ta lại tặc lưỡi Hà Nội ấy mà, không vội được đâu. Thế là chết, phải làm sao gắn vào trách nhiệm của từng cán bộ”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo ông Hải, việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” có thành công hay không chính là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo từ cấp thành phố đến sở ngành, quận, huyện, xã... phải coi đây là việc của mình. Đồng thời việc này cần được người dân ủng hộ. Nếu dân không ủng hộ, người thu rác vừa đi, dân lại vứt rác ra đường thì không bao giờ bền vững.

Tại hội nghị, ông Hải cũng yêu cầu Giám đốc Công an thành phố, công an các quận, huyện, thị xã phải giải quyết dứt điểm tình trạng lưu manh, côn đồ. “Côn đồ, lưu manh không thể để tồn tại được. Không thể để một thành phố sống không yên bình, không yên tâm, người dân không có chỗ dựa tin cậy”, ông Hải nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG