Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ 'rượu độc'

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Xử lý nghiêm vụ 'rượu độc'
TP - “Nghe báo đài đưa tin cơ sở mang tên Hà Nội bán rượu gây ngộ độc chết người, chúng tôi cảm thấy thực sự có lỗi. Tôi đã có ý kiến chỉ đạo để xử lý việc này nghiêm nhất”.

> Hơn 10.000 lít rượu độc được 'phù phép' thành rượu an toàn
> Cục Quản lý thị trường cảnh bảo về 'rượu độc'
> Công ty sản xuất 'Rượu nếp 29 Hà Nội' từng bị phạt nhiều lần
> Công ty Rượu nếp 29 Hà Nội đóng cửa

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết như vậy về vụ việc người dân tử vong do ngộ độc rượu 29 Hà Nội (Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu 29 Hà Nội sản xuất).

Ông Nghị thông tin thêm vụ việc này, theo báo cáo của Sở Công thương và Sở Y tế, năm nào cũng có dịp kiểm tra cơ sở này nhưng nồng độ cồn, methanol đều cho phép.

“Như tôi đã lưu ý nếu kiểm tra để họ biết trước, họ sẽ có chuẩn bị vì vậy kiểm tra không ra. Như vậy cho thấy việc quản lý của chúng ta chưa chặt chẽ, khiến cho người ta có thể giả dối”, ông Nghị nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý việc kiểm tra các cơ sở sản xuất phải thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, chứ máy móc không giải quyết được vấn đề. Vì nếu kiểm tra không đúng thời điểm, không đúng sản phẩm thì khi kiểm tra rất tốt, khi đoàn kiểm tra về thì mọi thứ lại đâu vào đấy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG