Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trục lợi lớn từ nhà đất

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trục lợi lớn từ nhà đất
TP - Ông Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình- người đã nộp 100 triệu đồng “tiền cấp dưới chạy chức”- từng bán nhà được cấp khi chưa có chủ quyền và lại được mua đất “quốc phòng” với giá thấp hơn qui định.

>> Cà Mau: Hóa giá nhà, đất rẻ cho lãnh đạo
>> Đất gia đình liệt sĩ thành đất của lãnh đạo tỉnh

>> Bí thư Tỉnh ủy nộp 100 triệu tiền chạy chức
>> Bộ Nội vụ sẽ vào cuộc làm rõ vụ chạy chức

>> Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nói về vụ nộp lại tiền chạy chức

Sau đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng xem xét đã kết luận: “Việc làm thủ tục vòng vo, không đúng pháp lý là có khuyết điểm của đồng chí Võ Thanh Bình và cơ quan nhà đất”.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trục lợi lớn từ nhà đất ảnh 1

Khu nhà đất của ông Bình đang bị một gia đình liệt sĩ  khiếu kiện.
Ảnh: Phong Thành

Bán nhà công

Năm 1987, ông Võ Thanh Bình là cán bộ Tỉnh đội Cà Mau được cấp căn nhà số 83, đường Phạm Văn Ký, phường 2 (TP Cà Mau) để gia đình ở. Ngôi nhà do Nhà nước quản lý, rộng 86m2, tại trung tâm phố chợ, giá thời điểm đến vài tỷ đồng.

Năm 1992, ông Bình xin hóa giá căn nhà. Cty Phát triển nhà Minh Hải ký hợp đồng bán căn nhà cho ông Bình giá 18,229 lượng vàng 24K. Nhưng sau đó, căn nhà này được sang tên anh Trần Văn Trạng, một người dân thường, có nhà ở liền kề.

Anh Trần Văn Trạng là con của ông Trần Văn Bảy, chủ tiệm thuốc bắc Hòa Hòa. Cty Phát triển nhà Minh Hải làm thủ tục để ông Võ Thanh Bình sang tên ngôi nhà cho anh Trạng với giá 92 triệu đồng. Sau đó, Cty Phát triển nhà hoàn trả tiền sửa chữa và tiền hỗ trợ di chuyển khoảng 9 triệu đồng cho ông Bình.

Như thế, ông Bình chưa có chủ quyền ngôi nhà do Nhà nước quản lý, lại chuyển nhượng cho người khác là trái pháp luật. Cty Phát triển nhà Minh Hải làm thủ tục chuyển nhượng nhà do nhà nước quản lý cho người dân, không phải người đang ở cũng trái luật.

Ông Lê Công Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Nhà của nhà nước hóa giá phải qua Hội đồng Nhà đất của tỉnh thì Cty phát triển nhà mới có quyền làm thủ tục hóa giá.

Tại thời điểm này, tỉnh Cà Mau chưa có chủ trương và không có chủ trương bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Xét về mặt pháp lý thì hợp đồng chuyển nhượng trên là vô hiệu, vi phạm pháp luật”.

Thông báo số 446 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 25/11/2005 (sau khi báo Tiền phong phản ánh), khẳng định: “Việc làm thủ tục vòng vo, không đúng pháp lý là có khuyết điểm của đồng chí Võ Thanh Bình và cơ quan nhà đất”.

Hưởng lợi bạc tỷ

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trục lợi lớn từ nhà đất ảnh 2

Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình.

Cuối tháng 12/2005, lúc này ông Võ Thanh Bình đã làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chủ trương cho UBND tỉnh Cà Mau áp dụng khung giá đất kèm theo Quyết định số 63 ngày 12/11/1999 đối với cán bộ, sĩ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã được tạm cấp đất quốc phòng!

Thế nhưng, tại thời điểm này, Cà Mau đã áp dụng khung giá đất theo Quyết định số 25 (năm 2003) của chính UBND tỉnh Cà Mau. Giá đang áp dụng từ năm 2003 cao hơn giá cũ qui định năm 1999.

Với chủ trương sai trái cho áp dụng giá cũ, 321 trường hợp được hưởng lợi hàng chục tỷ đồng, cũng là làm thất thu ngân sách chừng ấy.

Với chủ trương trái pháp luật ấy, ông Võ Thanh Bình được hưởng lợi đầu tiên. Nguyên do trước đó, Tỉnh đội đã tạm cấp cho ông Bình 2.520 m2 “đất quốc phòng” trên đường Nguyễn Khắc Xương, phường 6 (TP Cà Mau).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký cấp quyền sử dụng 1.000 m2/2.520 m2 cho ông Bình. Trong đó, 300 m2 không mất đồng nào, còn lại 700 m2 được áp giá 300.000đ/m2 thay vì phải áp giá đúng là 1.500.000đ/m2. Như thế, với 700m2 đất đáng lẽ phải đóng 1,050 tỷ đồng, ông Bình chỉ đóng 210 triệu đồng.

Ông Lê Công Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định: “Về hợp thức hóa nhà và đất 321 trường hợp có đúng, có sai. Những hồ sơ nào nộp trước tháng 7/1999 thì áp dụng khung giá cũ là đúng. Những hồ sơ nộp sau mà được áp dụng giá đất cũ là sai. Trường hợp ông Bình là sai hoàn toàn, sai về diện tích và cả giá đất.

Ông Bình đã được hóa giá căn nhà bên chợ rồi thì không được hưởng 300 m2 nữa, việc cấp đất không thu tiền chỉ áp dụng cho cán bộ chưa có nhà ở. Còn 700 m2 mà áp dụng khung giá cũ 300.000đ/m2 cũng sai, phải áp dụng giá thời điểm, sát với giá thị trường. Ở đây, ông Bình trục lợi quá lớn”.

Đám đất ông Bình được hưởng lợi quá lớn do chủ trương sai ấy còn liên quan đến vụ tranh chấp với một gia đình liệt sỹ, Tiền phong xin đề cập số sau. 

MỚI - NÓNG