Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phê bình ban PCLB huyện Quế Phong

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phê bình ban PCLB huyện Quế Phong
TP - Tại cuộc làm việc với UBND xã Quế Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thế Trung đã nghiêm khắc phê bình Ban PCLB Quế Phong đã buông lỏng kiểm tra trong mưa lũ, khiến 14 người mất tích.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phê bình ban PCLB huyện Quế Phong ảnh 1
PV Tiền phong thuê xe trâu để đến rốn lũ Quế Phong

8 giờ 30 sáng qua (6/10), chúng tôi có mặt tại huyện Nghĩa Đàn. Ông Trần Hưng Long- Chánh văn phòng UBND huyện cho biết: “Toàn huyện có 2 người chết, ngập 800 ha lúa mùa, 1.282 ha ngô và hàng trăm ha rau màu. Thiệt hại hàng tỷ đồng!”.

Trong lúc đi đánh cá, anh Trần Văn Sơn (45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Khánh) và Đậu Công Dương (xã Nghĩa Hội) bị nước cuốn trôi. Đến cuối giờ chiều qua, giao thông tại xã Nghĩa Quang vẫn bị ngưng trệ do lũ dâng làm ngập khe Tọ. Quốc lộ 48 ách tắc tại 3 điểm: Nghĩa Quang, Nghĩa Tiến, Nghĩa Liên. Đường 545 ngập nặng ở Tây Hiếu. Huyện Nghĩa Đàn sơ tán khẩn cấp gần 1.000 hộ gia đình, khoảng 4.500 người phải rời nơi cư trú.

Thời tiết tại khu vực miền Tây Nghệ An tiếp tục diễn biến xấu trong ngày 6/10. Lúc 9 giờ sáng, nước lũ tràn qua hồ chứa số 17 của xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, làm ngập xã Nghĩa Xuân (huyện Nghĩa Đàn). Trong chốc lát, QL48 đoạn đi qua Nghĩa Xuân bị cắt đứt, giao thông trên tuyến tê liệt hoàn toàn.

Hàng trăm ha mía ngập chìm trong biển nước, nhiều tài sản của dân Nghĩa Xuân cuốn theo dòng lũ, các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong bị cô lập với bên ngoài.

Chúng tôi phải thuê xe bò của nông dân xã Nghĩa Xuân mới vượt qua được dòng nước hung dữ, tiếp cận “ốc đảo” Quỳ Châu, Quế Phong- khu vực bị lũ uy hiếp từ hai ngày nay, cách TP Vinh gần 200 km.

Danh tính 13 người mất tích

1. Ngân Văn Duyên (20 tuổi)
2. Ngân Văn Huyên (39 tuổi)
3. Lô Văn Lân (37 tuổi)
4. Lô Thị Tâm (39 tuổi)
5. Ngân Văn Thưởng (37 tuổi)
6. Lô Văn Châu (39 tuổi)
7. Ngân Thị Lan (13 tuổi)
8. Quang Văn Nam (15 tuổi)
9. Ngân Văn Xuân (19 tuổi)
10. Ngân Văn Máy (11 tuổi)
11. Lô Thị Quyết (41 tuổi)
12. Ngân Văn Cánh (13 tuổi)
13. Lê Văn Linh (16 tuổi)
Tất cả nạn nhân ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Núi lở, đường đi ngập bùn đất và rác rưởi, phải mất khá nhiều thời gian nhóm PV mới đến được xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu). Một mảng núi vừa đổ xuống làm nghẽn lối đi, giao thông gián đoạn. Tại khúc cua tiến về phía Châu Hạnh, đất đá từ trên núi theo nước lũ tràn vào nhà dân, bùn ngập ngang đầu gối.

“Toàn thị trấn Quỳ Châu ngập nước, hơn 1 nửa số hộ dân trên địa bàn phải di dời tránh lũ lụt”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Hành cho biết. Sáng hôm qua (6/10), ông Nguyễn Văn Hành mới đến được huyện Quế Phong chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Sở GTVT Nghệ An phải điều thêm máy ủi về các huyện miền Tây Nghệ An để giải phóng những đoạn bị ách tắc.

Trụ sở UBND huyện vắng hoe, các thành viên trong Ban PCBL phải về các xã vùng sâu vùng xa kiểm tra, giúp dân khắc phục hậu quả. Ba ngày bị bão lũ tàn phá, Quỳ Châu có 5 người bị thương, sập đổ 3 căn nhà, hệ thống kênh mương thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng, hàng nghìn con gia súc bị cuốn trôi.

Địa hình miền núi bị chia cắt vì nước dâng, núi lở. Hơn 1.000 ha ao hồ nuôi thủy sản ô nhiễm, hàng trăm căn nhà ngập nước. Thiệt hại ban đầu ước tính gần 40 tỷ đồng

Từ huyện Tương Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vi Tân Hợi thông báo: “Lũ trên Nậm Nơn, Nậm Mộ (hai nhánh chính của sông Lam) đang lên nhanh, 5 xã trong vùng lòng hồ Thủy điện bản Vẻ bị cô lập hoàn toàn, 5 xã phía thượng nguồn mất liên lạc. Đường giao thông liên xã hư hỏng nặng!”. Đoàn cán bộ của huyện đi chống lũ bị mắc kẹt tại Nhôn Mai, chưa tìm được đường ra.

Chiều qua, lực lượng cứu hộ huyện Quế Phong mới tiếp cận được xã Nậm Giải, nằm cách thị trấn hơn 30 km đường rừng- nơi có 14 người mất tích do lũ quét.

Đã xác định danh tính của 13/14 nạn nhân. Đến cuối giờ chiều 6/10, tỉnh Nghệ An đã có 20 người chết, mất tích do lũ lụt và bão số 5.

* Tại cuộc làm việc với UBND xã Quế Phong (Nghệ An), lúc 21 giờ ngày 6/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thế Trung đã nghiêm khắc phê bình Ban Phòng chống bão lụt Quế Phong đã buông lỏng kiểm tra trong mưa lũ, khiến 14 người mất tích.

Cũng tại cuộc họp này, tỉnh Nghệ Anh quyết định hỗ trợ 15 kg gạo/người trong 3 tháng đối với bà con vùng lũ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.