Bí thư TPHCM: Chỉ đẻ 2 con là bền vững

Bí thư TPHCM: Chỉ đẻ 2 con là bền vững
TPO - Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết từ mức sinh đẻ 5-6 con/phụ nữ những năm 1960, Việt Nam đã thành công khi kéo giảm còn 2 con/phụ nữ vào năm 2005 và duy trì cơ cấu vàng này trong 10 năm, song tại nhiều thành phố lớn như TPHCM, tỷ lệ sinh giảm còn 1,45 con/phụ nữ, gây rất nhiều bất lợi trong tương lai. 

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM (khoá IX), Bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian phân tích về những thuận lợi, khó khăn trong chính sách dân số.

Theo ông Nhân, những năm 1960, ở miền Bắc bình quân mỗi phụ nữ có 6 con, đến những năm 1980 tỷ lệ này giảm còn 3 con/phụ nữ và từ năm 2005, mức sinh đẻ bình quân của cả nước là mỗi gia đình có 2 con.

“Điều này đặc biệt có ý nghĩa. Mỗi gia đình sinh 2 con, khi cha mẹ mất đi, có 2 người thay thế mình. Đó là sự bền vững về dân số, ổn định về lao động, góp phần tạo nên dân số vàng”, Bí thư Thành uỷ TPHCM nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết rất ít nước trên thế giới làm được như Việt Nam. Đó là duy trì mức sinh 2 con/phụ nữ trong 10 năm liền. Tuy nhiên, gần đây, mức sinh bình quân cả nước đang có xu hướng giảm dần, có lúc chỉ còn 1,8 con/phụ nữ, gây áp lực cho tương lai.

Bí thư TPHCM cũng chỉ ra Hàn Quốc từng đạt mức sinh 2 con/phụ nữ, sau đó giảm dần còn 1,5 con/phụ nữ và hiện nay chỉ còn 1,3 con/phụ nữ. Hiện nay, mức sinh đẻ bình quân của phụ nữ Nhật cũng chỉ đạt 1,3 con. Riêng Singapore từ 2 con/phụ nữ đã tụt xuống còn 1,5 con/phụ nữ.

“Điều đó dẫn đến tình trạng khủng hoảng, thiếu lao động trầm trọng tại Hàn Quốc, Nhật, Singapore. Đó cũng là một trong các lý do các công ty Hàn Quốc như SamSum sang đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Singapore từng than phụ nữ nước ông đẻ ít quá. Đẻ nhiều tạo gánh nặng, đẻ ít cũng gây khó khăn. Chỉ có đẻ 2 con là bền vững”, ông Nhân nhấn mạnh.

“Bình quân mỗi phụ nữ TPHCM sinh 1,46 con. TPHCM đẻ ít nhất cả nước, có nguy cơ lập lại vết xe đổ của Hàn Quốc, Nhất Bản. Phải nâng tỷ lệ này lên để mục tiêu này trở lại bình thường là một phụ nữ sinh hai con. Như phương pháp triệt sản, vẫn làm nhưng mới đẻ một con thì chưa nên thực hiện”, ông Nhân nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).