Bí thư TPHCM: 'Chưa giải quyết xong tôi vẫn còn gặp bà con'

Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến thăm hỏi bà con đang khiếu nại ở Thủ Thiêm
Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến thăm hỏi bà con đang khiếu nại ở Thủ Thiêm
TP - Trả lời các cử tri về sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã nhiều lần gặp gỡ người dân đang bức xúc khiếu nại và cam kết “chừng nào chưa giải quyết xong tôi vẫn còn gặp bà con”.

Chiều 27/11, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 của Quốc hội vừa bế mạc cách đây ít ngày.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bức xúc về các sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cử tri Lê Tấn Hùng (xã Tân Hiệp) bức xúc: Dự án thu hồi đất ngoài ranh quy hoạch, cưỡng chế đập phá hàng trăm nhà dân, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài, trở thành “điểm nóng” về khiếu kiện đất đai ở TPHCM.

“Tiếp xúc cử tri, các đồng chí hứa không tránh né. Hiện nay, bà con còn khiếu nại chuyện nhà bị giải tỏa trong ranh, ngoài ranh thì có giải quyết sớm được không hay tiếp tục để vụ việc kéo dài? Nhiều người đi khiếu nại từ lúc tóc còn xanh, bây giờ đã bạc trắng, thấy rất đau lòng”, ông Hùng nói

Đề cập đến sai phạm của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của TPHCM, ông Lê Tấn Hùng chất vấn: Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy sai phạm rất nghiêm trọng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng sai phạm rất nghiêm trọng và đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

“Cử tri chúng tôi muốn biết hiện nay xử lý như thế nào, nhất là trường hợp của ông Tất Thành Cang…? Cần làm rõ trắng đen để đem lại niềm tin trong nhân dân”, ông Hùng bày tỏ.

Cử tri Hoàng Bảy cho biết vừa qua các vụ đại án được đưa ra xét xử và không có “vùng cấm” khiến người dân hết sức mừng và tin tưởng. Bà con cử tri mong muốn Trung ương xử lý triệt để các cán bộ sai phạm, tham nhũng đặc biệt là các phần tử cơ hội “chui sâu, trèo cao, mưu cầu lợi ích…”.

“Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì ông Tất Thành Cang vi phạm rất nghiêm trọng như tự ý bán đất giá rẻ, ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền; là phó bí thư mà làm việc không tập trung dân chủ… phải xử lý nghiêm minh để lấy lại lòng tin của nhân dân”, ông Bảy đề nghị.

Tái định cư ít nhất bằng nơi ở cũ

Trả lời các cử tri về sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã nhiều lần gặp gỡ người dân đang bức xúc khiếu nại và cam kết “chừng nào chưa giải quyết xong tôi vẫn còn gặp bà con”.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, người dân khiếu kiện kéo dài vì giữa bà con và chính quyền chưa có tiếng nói chung. Khi hai bên chưa có tiếng nói chung thì cấp trên sẽ giải quyết.

“Bà con còn khiếu kiện xung quanh nhà đất trong ranh, ngoài ranh và chưa đồng tình việc chỉ có 4,3 ha đất ngoài ranh dù Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết quả kiểm tra một số nội dung khiếu nại. UBND TPHCM đang kiểm đếm các hộ dân, xây dựng phương án bồi thường. Mọi chính sách trong quá trình làm đều phải nói rõ cho người dân biết trước để tạo sự đồng thuận. Giải tỏa, thu hồi nhà đất thì phải lo tái định cư cho người dân. Tái định cư phải tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ”, ông Nhân nói.

Đối với việc xem xét, kỷ luật ông Tất Thành Cang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết vụ việc của ông Cang được phát hiện khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc kiểm tra, phát hiện việc chuyển nhượng hơn 32 ha đất ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) cho công ty Quốc Cường Gia Lai không đúng quy định nên đã báo cáo cho Ban thường vụ và thường trực thành ủy.

“Chúng tôi đã yêu cầu làm rõ hơn và khi đã làm rõ thì đồng chí Tất Thành Cang chính là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Sai phạm này đến mức phải xử lý kỷ luật. Thẩm quyền kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang là Ban Chấp hành Trung ương. Trong tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị sau đó mới có hình thức kỷ luật”, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, việc xử lý cán bộ cấp cao vừa qua cho thấy nhiệm vụ chống tham nhũng là rất cấp bách vì sự tồn vong của Đảng. Quan điểm của lãnh đạo Đảng, nhà nước và Thành ủy TPHCM là không có “vùng cấm”, xem xét sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Vừa qua, Thành ủy TPHCM đã ban hành quy chế về xử lý thông tin phản ánh về sai phạm, tiêu cực. Khi có thông tin về yếu kém, tiêu cực ở đâu thì ở đó phải xử lý. “Nếu không xử lý thì cơ quan cấp trên yêu cầu phải làm. Nếu không làm thì Ủy ban Kiểm tra vào cuộc”, ông Nhân nói.

Trả lời các cử tri về sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã nhiều lần gặp gỡ người dân đang bức xúc khiếu nại và cam kết “chừng nào chưa giải quyết xong tôi vẫn còn gặp bà con”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.