Bí thư TPHCM: “Không để người dân không biết trình bày bức xúc ở đâu

TPO - Theo Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, mặt trận các cấp cần lắng nghe ý kiến của người dân, không để tình trạng người dân không biết cơ quan nào để trình bày bức xúc…

Sáng 10/12, Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri huyện Nhà Bè thể hiện bức xúc về công tác thu hồi đất, tình trạng quy hoạch treo ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri Nguyễn Hùng Dũng (xã Phú Xuân) cho biết nhà ông nằm trong khu đất bị quy hoạch treo đã kéo dài 20 năm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ông Dũng bày tỏ: "Người dân mua bán chuyển nhượng để tìm nơi ở mới không được; xin phép xây dựng để ở lại cũng không xong. Thế chấp vay vốn, cán bộ ngân hàng lắc đầu…Đi không được, ở lại cũng không xong. Tôi đề nghị sớm thực hiện dự án, nếu không thực hiện nữa thì xóa quy hoạch để người dân bớt khổ".

Còn cử tri Nguyễn Kim Lan (xã Phú Xuân) kể: Năm 2000, UBND huyện Nhà Bè thu hồi 4.000 m2 đất của gia đình bà để làm đường giao thông và hỗ trợ gần 400 triệu đồng. “Đã 19 năm rồi gia đình tôi chưa được tái định cư. Tôi đã kêu, làm đơn xin giải quyết nhiều lần nhưng không ai chịu giải quyết”, bà Lan bức xúc.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Hoàng Tùng, trong tháng này UBND huyện sẽ tiếp từng trường hợp đang bức xúc và báo cáo kết quả tới Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cam kết trong năm tới sẽ rà soát quy hoạch và triển khai đầu tư các dự án tái định cư để giải quyết cho người dân có đất bị thu hồi.

Bí thư TPHCM: “Không để người dân không biết trình bày bức xúc ở đâu ảnh 1 Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân 

Ghi nhận ý kiến các cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền các cấp ở TPHCM cần thực hiện công tác quy hoạch, bồi thường thu hồi đất, tái định cư tốt hơn để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các sở ban ngành phối hợp huyện Nhà Bè rà soát và thực hiện quy hoạch tốt hơn. Qua rà soát, các dự án nào có điều kiện thì triển khai thực hiện sớm, còn nếu không có điều kiện triển khai thì xóa quy hoạch.

“Các cấp mặt trận cần tiếp thu lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn. Ở đâu còn bức xúc của người dân, ở đó mặt trận phải biết, phải nắm tình hình hỗ trợ người dân tốt hơn. Không để tình trạng người dân không biết cơ quan nào để trình bày bức xúc", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.