Bí thư TPHCM: Trọng án 4 người chết do không nắm chắc địa bàn

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng vụ bắn chết 4 người ở Củ Chi và đến nay vẫn chưa bắt được nghi phạm, các cơ quan chức năng cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc vì nắm không chắc địa bàn nên mới để xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Chiều 31/1, phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Canh Tý 2020 và triển khai tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập đến vụ án 4 người bị bắn chết tại huyện Củ Chi và nghi can Lê Quốc Tuấn vẫn chưa bị bắt dù cơ quan công an đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ để truy bắt.

Đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân đã tạo nên một cái Tết Canh Tý 2020 an vui và tiết kiệm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý: Vẫn còn một số hoạt động không lành mạnh trong dịp Tết ở một số địa phương. Việc đốt pháo, tổ chức đá gà, đánh bạc vẫn còn xảy ra.

Ông Nhân nói: “Vụ việc vừa xảy ra ở Củ Chi cần rút kinh nghiệm hết sức nghiêm túc. Các cơ quan chức năng nắm chưa chắc địa bàn nên mới để xảy ra như vậy. Đề nghị bí thư, chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát ngay các địa điểm có nguy cơ xảy ra vụ việc đánh bạc tương tự ở Củ Chi”.

Bí thư TPHCM: Trọng án 4 người chết do không nắm chắc địa bàn ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói về vụ bắn chết 4 người ở huyện Củ Chi

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu người đứng đầu các quận, huyện rà soát và có giải pháp xử lý đối với nạn cho vay nặng lãi, hoạt động xã hội đen. Trong tháng 3/2020, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình tệ nạn xã hội, đặc biệt là các băng nhóm xã hội đen, cho vay nặng lãi.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 29/1, nghi can Lê Quốc Tuấn cùng đồng phạm là Lê Quốc Minh (27 tuổi) đến sòng bạc tại vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và sử dụng súng AK bắn vào đám đông làm 4 người chết tại chỗ.

Bí thư TPHCM: Trọng án 4 người chết do không nắm chắc địa bàn ảnh 2 Nghi can Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ")

Đến rạng sáng ngày 30/1, thêm một nạn nhân là lái xe ôm bị bắn chết sau khi bị cướp xe máy (và có nguồn tin cho biết nghi phạm chính là Lê Quốc Tuấn).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về các tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Từ sáng 30/1, lực lượng công an gồm hàng trăm cán bộ chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ và các phương tiện đặc chủng đã tổ chức bao vây khu vực thuộc ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi) nhiều dấu hiệu Lê Quốc Tuấn đang lẩn trốn cùng vũ khí “nóng” nhưng đến chiều 31/1 vẫn chưa bắt được nghi can.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, UBND TPHCM đã nghị UBND các quận, huyện rà soát ngay việc lưu giữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ ngay sau khi xảy ra vụ Lê Quốc Tuấn bắn chết người ở Củ Chi.

Theo UBND TPHCM, trước và trong Tết Nguyên đán Canh Tý, tại TPHCM xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình vụ Lê Quốc Tuấn ( tên gọi khác Tuấn “khỉ”, 31 tuổi) đã dùng súng AK nổ súng bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông vào chiều 29/1.

Bí thư TPHCM: Trọng án 4 người chết do không nắm chắc địa bàn ảnh 3 Hàng trăm cán bộ chiến sỹ đang khép chặt vòng vây truy bắt nghi can 

UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND các quận - huyện khẩn trương rà soát ngay việc lưu giữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trong nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

UBND TPHCM yêu cầu các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy lùi nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội; chấn chỉnh, tấn công, triệt phá những tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, cờ bạc; đánh giá thực chất tình hình hoạt động “tín dụng đen” là hình thức cho vay trái pháp luật ngoài hệ thống tín dụng, ngân hàng, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với hoạt động trái pháp luật này, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.