Bí thư Vương Đình Huệ: Thăng Long - Hà Nội bừng sáng, vươn mình với vị thế mới

TPO - “Suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long-Hà Nội luôn tiêu biểu cho khát vọng hòa bình, chủ nghĩa nhân văn, tinh thần nhân đạo và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam - một dân tộc đã trải qua bao mất mát, hy sinh, mang trên mình bao dấu tích chiến tranh nhưng vẫn đang và làm hết sức mình để đóng góp cho hòa bình, tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

Tối 10/10, tại Quảng trường vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 1010 năm Thăng Long – Hà Nội. 

Bí thư Vương Đình Huệ: Thăng Long - Hà Nội bừng sáng, vươn mình với vị thế mới ảnh 1 Dự chương trình có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội; các lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng...
Dự chương trình có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội; các lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

 Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhắc lại, cách đây 1010 năm, vào mùa Thu năm Canh Tuất 1010, Đức vua Lý Thái Tổ với tầm nhìn chiến lược đã quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thành Đại La (tức Thăng Long), vùng đất có “thế rồng cuộn hổ ngồi”, “núi sông sau trước”, “chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, nơi đóng đô bậc nhất của kinh sư muôn đời”.

“Quyết định dời đô của Đức vua Lý Thái Tổ đã mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng của Kinh đô Thăng Long và quốc gia Đại Việt”, ông Huệ nói.

Bí thư Vương Đình Huệ: Thăng Long - Hà Nội bừng sáng, vươn mình với vị thế mới ảnh 2
Bí thư Vương Đình Huệ: Thăng Long - Hà Nội bừng sáng, vươn mình với vị thế mới ảnh 3

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ

 

Theo ông Huệ, từ mốc son lịch sử đó tới Thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, trải qua 1010 năm với bao thăng trầm của Thủ đô và đất nước, Thăng Long - Hà Nội - hình tượng tiêu biểu nhất cho “khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi” vẫn luôn vững vàng, hiên ngang, xứng đáng là kinh đô của các vương triều; là Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhắc câu hát “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”, đồng thời cho rằng, trong tim mỗi người con đất Việt yêu nước dẫu ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này vẫn luôn tự hào về “dòng máu Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên”, tự hào về truyền thống đấu tranh giữ nước anh dũng, bất khuất của dân tộc, về nền văn hóa Việt Nam và văn hiến Thăng Long...

“Niềm tự hào đó là “Tinh thần dân tộc” được hun đúc và bồi đắp suốt dòng chảy của lịch sử hàng ngàn năm và được gìn giữ, phát huy qua bao thế hệ, để kết tinh và lan tỏa trí tuệ Việt Nam, làm ngời sáng lương tri và phẩm giá con người, là nhân tố cốt lõi tạo nên tinh thần tự chủ, ý chí tự cường, sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn của người Việt Nam, sẵn sàng hy sinh tất cả vì chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc mà Thăng Long - Hà Nội là tiêu biểu nhất cho phẩm chất cao quý và thiêng liêng đó”, Bí thư Hà Nội bày tỏ.

Bí thư Vương Đình Huệ: Thăng Long - Hà Nội bừng sáng, vươn mình với vị thế mới ảnh 4

Chương trình nghệ thuật đặc sắc của buổi lễ

Ông Vương Đình Huệ cho biết, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội là dịp để tiếp tục khẳng định những phẩm chất cao quý và truyền thống tốt đẹp của Thủ đô: Văn hiến - Anh hùng - Hòa bình - Hữu nghị - Sáng tạo. Thế hệ người Hà Nội hôm nay có trách nhiệm phải trân trọng, giữ gìn và kế thừa thật xứng đáng những giá trị tinh thần thiêng liêng ấy và phát huy lên một tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh và truyền lại cho con cháu mai sau.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, yêu mến và tự hào về Thủ đô Anh hùng - Danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tặng cho Thăng Long - Hà Nội, chúng ta thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tổ tiên và các thế hệ tiền nhân đã có công khai sáng và bảo vệ kinh thành Thăng Long; thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các nhà yêu nước, cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang Hà Nội và cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã có công xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

“Biết bao trí tuệ, mồ hôi, xương máu của ông cha ta đã đổ xuống qua mấy ngàn năm để đất nước và Thủ đô ta có được cơ đồ, vị thế như ngày nay. Chúng ta trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc và giúp đỡ to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong suốt các giai đoạn phát triển”, ông Huệ nói thêm.

Ông Huệ cũng nhắc lại, hơn hai mươi năm trước Hà Nội là một trong năm thành phố tiêu biểu trên thế giới và đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long Hà Nội luôn tiêu biểu cho khát vọng hòa bình, chủ nghĩa nhân văn, tinh thần nhân đạo và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam - một dân tộc đã trải qua bao mất mát, hy sinh, mang trên mình bao dấu tích chiến tranh nhưng vẫn đang và làm hết sức mình để đóng góp cho hòa bình, tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại.

Những năm gần đây, Hà Nội từng bước trở thành trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu, có quan hệ hợp tác hữu nghị với hơn 100 thủ đô, thành phố của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia tích cực, có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng. Vào dịp kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, Hà Nội lại được UNESCO vinh danh và vinh dự tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới.

“Việt Nam, Hà Nội đang và sẽ là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, các thủ đô, thành phố trên thế giới; nguyện đem hết mình góp sức xây dựng cộng đồng khu vực và quốc tế vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, để Hà Nội hôm nay xứng đáng là Thủ đô sáng tạo, điểm đến của tri thức và văn hóa nhân loại, điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn với bạn bè khắp nơi trên thế giới”, ông Huệ nói thêm.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, Hà Nội đã đạt được những thành tựu rất to lớn, quy mô, tầm vóc, vị thế của Thành phố đã mạnh lên nhiều; hình ảnh, uy tín của Thủ đô không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng ở mức độ cao theo hướng nhanh và bền vững, quy mô nền kinh tế năm 2020 đạt 45 tỷ USD, thu nhập bình quân 5.420 USD/người. Diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, nổi bật. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng; phối hợp với các cơ quan Trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố được đẩy mạnh.

“Thăng Long - Hà Nội đang bừng sáng và vươn mình với vị thế mới, diện mạo mới, sức sống mới”, ông Huệ nhấn mạnh.

Theo Bí thư Hà Nội, trong dịp kỷ niệm 1010 năm, thành phố sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao của Thủ đô với cả nước, Đại hội định hướng và đề ra mục tiêu xuyên suốt trong những năm tới của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn cao của Thăng Long - Hà Nội trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

Ông Huệ nhấn mạnh, thế giới, bạn bè quốc tế, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã dành tặng Hà Nội những ngôn từ và danh hiệu tốt đẹp nhất: “Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng”; “Hà Nội linh thiêng hào hoa”; “Hà Nội là lương tri và phẩm giá con người”; Hà Nội là trái tim, bộ mặt của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc, Hà Nội là Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; Hà Nội là niềm tin và hy vọng, Người Hà Nội thanh lịch, văn minh… Ngày nay, Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

“Để xứng đáng với Tổ tiên, với lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa đặc sắc, truyền thống cách mạng vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, đồng bào ở trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và những tình cảm tốt đẹp của bạn bè quốc tế đã dành cho Hà Nội, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sánh vai cùng thủ đô các nước trên thế giới; góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bí thư Hà Nội nêu.

MỚI - NÓNG