Bị xe đầu kéo đâm chết thảm trước cửa nhà

Bị xe đầu kéo đâm chết thảm trước cửa nhà
Trong lúc đang rửa cho một chiếc xe lu bên lề đường, bà Hoa bị một chiếc xe đầu kéo đâm tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (12/5), bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, trú xóm 2, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) đang rửa cho một chiếc xe lu bên lề đường.  

Đúng lúc này, xe đầu kéo mang BKS 37C – 157.20 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng ngã tư quán bàu (TP.Vinh) đến Cửa Lò đâm vào. Cú đâm mạnh khiến bà Hoa gục chết ngay tại chỗ.

Bị xe đầu kéo đâm chết thảm trước cửa nhà ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến bà Hoa tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, bà Hoa mở điểm rửa xe ngay bên cạnh nhà từ nhiều năm nay. Trong lúc bà đang nhận rửa cho chiếc xe lu thì xảy ra vụ việc trên.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.