Biến đổi khí hậu hiện hữu tại Lào Cai

Biến đổi khí hậu hiện hữu tại Lào Cai
TP - Diễn biến tình thế thời tiết ở  Lào Cai cho thấy biến đổi khí hậu đã và đang tác động khá rõ đến tỉnh miền núi phía bắc này, nơi có địa danh nghỉ mát Sa Pa.

Thử xét tác động của cơn bão gần đây nhất là bão số 6, ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc từ ngày 7-10/8. Trong khi tại các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ chỉ có mưa với thời gian ngắn, bão số 6 lại gây mưa kéo dài, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông sét mạnh tại các tỉnh bắc Trung Bộ.

Ngược lại, bão số 6 hút gió mùa tây nam từ vịnh Bengal vượt qua các dãy núi cao ở vùng thượng Lào, rồi tràn xuống các tỉnh thuộc khu vực phía tây Bắc Bộ; gây ra hiệu ứng phơn (foehn) cùng nắng nóng cho các địa phương trên. Sau đó, nắng nóng lan tỏa dần ra toàn miền Bắc.

Tại Lào Cai, nắng nóng bắt đầu từ ngày 7/8 với cường độ nhẹ. Sau đó nóng bức tăng dần đạt mức nắng nóng gay gắt. Ở vùng thấp, có ngày kèm theo gió Lào thổi đẩy nền nhiệt độ lên rất cao. Ngược lại, độ ẩm từ trưa về chiều giảm mạnh, chỉ 40-50 phần trăm, càng gây nóng khô, khó chịu.

Những ngày nắng nóng hoành hành, mỗi khi ra đường vào ban trưa cảm tưởng như có hơi lửa tạt vào người. Nhiệt độ cao nhất tại thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) đạt mức 380C xuất hiện ngày 9/8.

Trạm khí tượng TP Lào Cai quan trắc được nhiệt độ cao nhất lên đến 38,50C cũng vào ngày 9/8. Các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội nhiệt độ cũng lên cao trong khoảng 36-370C.

Tại xứ lạnh Sa Pa, nơi nghỉ mát nổi tiếng của cả nước, nhiệt độ đạt mức 27,20C; mức cao nhất từ đầu mùa hè đến nay. So với các mùa hạ nhiều năm trước, nhiệt độ cao nhất ấy cũng từng xảy ra song vấn đề là ở thời điểm.

Trước đây, Sa Pa thường có nhiệt độ cao như thế vào các tháng 5, 6 và 7. Điều dị thường ở đây là, đến tháng 8, vẫn xuất hiện tình trạng nắng nóng như vậy. Dị thường đó, lần đầu tiên, Trung tâm Khí Tượng & Thủy văn Lào Cai ghi nhận được. 

Nắng nóng bất thường làm trẻ nhỏ nhập viện gia tăng. Khoa nhi Bệnh viện Đa khoa số I tỉnh Lào Cai quá tải do trẻ mắc bệnh như sốt cấp tính, ho, hen xuyễn, viêm phổi, tiêu chảy cấp.

Theo quan sát hầu hết các giường bệnh phải nằm ghép từ 2-3 bệnh nhi. Người có tuổi phải nằm viện cũng tăng nhanh, chủ yếu có tiền sử tim mạch và cao huyết áp.

Trước đó, thành phố Lào Cai nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 37,20C xảy ra ngày 19/7. Huyện Bảo Yên 37,60C vào ngày 20/6.

Theo chuỗi số liệu 52 năm mà Trung tâm Khí tượng&Thuỷ văn Lào Cai thu thập được, đây là lần đầu tiên nắng nóng gay gắt xuất hiện trong tháng 8, một sự dị thường của thời tiết mùa hạ tại địa phương. Điều đó cho thấy biến đổi khí hậu toàn cầu có thể đã hiện hữu tại Lào Cai.

Khí hậu thay đổi gây thời tiết ngày càng thất thường hơn. Nắng nóng, hạn hán, lũ quét, bão dông, các đợt mưa lớn, xuất hiện nhiều khi trái với quy luật nhiều năm trước đây.    

Từ ngày 11/8 trở đi, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Nhưng lượng không lớn, gây nền nhiệt độ giảm không sâu, tiết trời vẫn nóng bức, ngột ngạt.

Nền nhiệt độ trung bình ngày ở mức cao, dao động 28,5-300C. Ngày 20/8 nắng nóng quay trở lại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-360C.

Trước đó, mùa hè năm 1998 được thế giới ghi nhận là mùa hạ nóng nhất trong lịch sử. Thế mà 20 ngày đầu tháng 8 năm nay ở Lào Cai nền nhiệt độ trung bình còn cao hơn năm 1998 tới 0,50C (so với cùng thời gian).

                                                                            
MỚI - NÓNG