Biển Đông có bão trong tuần tới

Cuối tuần tới, trên Biển Đông có thể xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới.
Cuối tuần tới, trên Biển Đông có thể xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới.
TPO - Dự báo khoảng cuối tuần tới (9-10/10), trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Áp thấp sau đó có thể mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, điều kiện khí tượng thuận lợi cho việc hình thành áp thấp nhiệt đới/bão trên khu vực Biển Đông.

Dự báo khoảng ngày 9-10/10, tức thứ Sáu và thứ Bảy tuần tới, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Từ ngày 6/10, trên các vùng biển phía Nam (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động. Cùng với cơn bão/áp thấp nhiệt đới này, dự báo trong tháng 10, Biển Đông còn có thêm 1-2 áp thấp nhiệt đới/bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa bão năm nay đến muộn nhưng có thể xuất hiện các cơn bão mạnh, xuất hiện dồn dập vào cuối năm. Trong đó, đỉnh điểm của mùa mưa bão tập trung trong tháng 10 và tháng 11, chủ yếu đổ bộ vào miền Trung.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão dồn dập trong hai tháng 10 và 11 khiến hiện tượng đa thiên tai như lũ chồng lũ, mưa chồng mưa có thể xuất hiện tại các tỉnh miền Trung.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2020 sẽ có khoảng 6-8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 4-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Do mùa bão năm nay đến muộn nên nguy cơ cao vẫn còn những cơn bão xuất hiện đến tháng 1-2/2021, có thể đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ nước ta.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...