Biên giới Việt - Lào: 950 tỷ đồng, cắm gần 800 mốc

Biên giới Việt - Lào: 950 tỷ đồng, cắm gần 800 mốc
TP - Đến năm 2014, hai nước Việt - Lào phấn đấu hoàn thành kế hoạch tôn tạo xây dựng gần 800 mốc biên giới trên suốt chiều dài hơn 2.400 km qua 10 tỉnh từ Điện Biên đến Kon Tum.

Thông tin được đưa ra tại hội nghị tuyên truyền công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng sáng qua.

Được biết, chương trình tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới chính thức khởi công bằng việc khánh thành mốc quốc giới 605 tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn vào ngày 5/9/2008.

Sau hơn một năm, hai nước Việt Nam - Lào đã khảo sát được 55 mốc, trong đó triển khai xây dựng sáu mốc. Kinh phí của chương trình lên đến 950 tỷ đồng (cả hai phía Việt Nam và Lào).

MỚI - NÓNG