Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ

Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ
TPO - Trái ngược với hình ảnh đông đúc người và xe cộ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như các năm trước thì năm nay, ở Hà Tĩnh bãi biển vắng bóng người, chủ nhà hàng ngồi lo thất thu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 1 Dù được phép hoạt động trở lại nhưng ngày 30/4, tại bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vắng bóng khách, chỉ có lác đác một số người xuống biển chụp ảnh, bắt ốc, bắt cá.
Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 2 Trên con đường này, như những năm trước xe cộ đông đúc, không còn chỗ để thì năm nay vắng lặng, ít người qua lại.
  
Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 3

Sát ngày nghỉ lễ có một số chủ nhà hàng, quán nước vẫn mở bán, nhưng họ cho biết không có khách, chỉ lác đác một số người đến vui chơi.

Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 4 “Những năm trước, từ chiều 29/4 đã đông kín khách, nhưng như hôm qua chỉ đón trên khoảng chục người đến ăn uống tại đây. Chưa năm nào vắng vẻ như năm nay, dự kiến thất thu khoảng 80% so với những năm trước”, chị Nguyễn Thị Luyện, một chủ nhà hàng tại bãi biển Xuân Hải chia sẻ.
  
Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 5

Thời điểm nghỉ lễ như những năm trước các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn đón khách thập phương về nghỉ dưỡng nay số lượng đăng ký rất ít.

Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 6 Một số chủ nhà hàng đang tu sử, dọn dẹp trong thời gian chờ khách đến.
Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 7 Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
 
Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 8

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định tạm ngừng các hoạt động dịch vụ: massage, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, các lễ hội văn hóa, giải thi đấu thể thao, hoạt động biểu diễn, triển lãm, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động cho đến khi có thông báo mới….

Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 9

Còn đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh khác, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch, hoạt động du lịch nội địa được phép hoạt động trở lại trong điều kiện mới, nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 10

Các nhà hàng kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh vắng bóng khách.

Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 11
Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 12

Khu du lịch Vinpearl Cửa Sót Hà Tĩnh vắng bóng người trong ngày đầu nghỉ lễ.

Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 13 Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết, để thực hiện biện pháp phòng dịch COVID-19, Sở đã ban hành các văn bản, chỉ đạo các huyện, thị và thành phố là địa điểm du lịch giám sát các hoạt động dịch vụ đảm bảo việc phòng dịch tốt.
Biển Hà Tĩnh vắng bóng khách trong ngày đầu nghỉ lễ ảnh 14 “Du lịch biển được phép hoạt động trở lại, Sở cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương để có biện pháp phòng dịch tốt nhất. Như những năm trước, thời điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 lượng khách về với biển Hà Tĩnh rất đông, nhưng năm nay thì lác đác. Trước đây khách đặt kín phòng, còn nay số lượng khách rất ít”, ông Sáng thông tin.
 
MỚI - NÓNG