Biển người quy tụ về Giỗ Tổ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn hành lễ thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng. Ảnh: Tùng Duy.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn hành lễ thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng. Ảnh: Tùng Duy.
TP - Lượng khách hành hương về Đền Hùng dịp giỗ Tổ năm nay (từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch) ước tính gần 8 triệu lượt người; không có trường hợp phải cấp cứu, không có tin báo về trộm cắp, gây thương tích.

Sáng 16/4 (tức 10/3 âm lịch), thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài đang hướng về ngày giỗ Tổ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ lễ - ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước dẫn đầu đoàn hành lễ thắp hương, dâng lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Sáng muôn đời, cao muôn trượng

Chúc văn do Chủ lễ đọc tại điện Kính Thiên ở Đền Hùng khẳng định lời nguyện thề của con Lạc cháu Hồng hậu thế muôn đời quyết tâm “Dựng giang san hùng mạnh, phồn vinh, cùng nhân loại hòa bình, hữu nghị, sáng muôn đời Hồng Lạc tinh hoa, cao muôn trượng Hùng Vương khí thế…”.

Buổi lễ diễn ra trang trọng trong tiết trời chớm oi bức đầu hạ vùng trung du. Hệ thống loa phóng thanh và nhiều màn hình lớn liên tục chuyển tải thông tin thời khắc kính lễ từ đền Thượng xuống chân núi Nghĩa Lĩnh, nơi có cả biển người (ước tính hơn 2 triệu du khách) đang nhẫn nại chờ giây phút cổng đền được lực lượng an ninh mở lối. PV Tiền Phong tại Khu di tích ghi nhận, hàng trăm ngàn người ngủ lại ngay ở chân núi từ đêm trước mang theo hương hoa lễ vật nóng lòng được lên núi thắp hương tri ân Vua Hùng. Thêm lượng du khách mới đổ về đây từ lúc mờ sáng khiến toàn bộ khu vực cổng đền ngập trong biển người. Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự khá vất vả dàn hàng, dùng loa cầm tay động viên nhân dân cố gắng dành cho đoàn hành lễ khoảng 1 giờ để hoàn thành nhiệm vụ thay mặt cả nước kính lễ tổ tiên trên núi cao. Một vài khoảnh khắc xô đẩy, chen lấn của nhiều bạn trẻ ở khu vực cổng đền được xử lý lập tức. Nhiều cháu bé được các chiến sỹ bế qua hàng rào đặt sang ô đất rộng có bóng mát, đảm bảo sức khỏe, khiến phụ huynh an tâm. Một vài phụ nữ có dấu hiệu lả người vì mỏi mệt được các nhân viên y tế trợ giúp phục hồi tại chỗ.

Biển người quy tụ về Giỗ Tổ ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ ngày 16/4. Ảnh: Tùng Duy.

Theo thông tin từ Ban tổ chức cuối giờ chiều qua, ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích đặc biệt Đền Hùng, khẳng định, lễ hội diễn ra an toàn gần như tuyệt đối, không có trường hợp phải cấp cứu y tế nghiêm trọng, không có cướp giật và tin báo hình sự. Cả cánh rừng nguyên sinh rộng lớn không xảy ra trường hợp cháy nổ nào. Ông Huy nói rằng, một số tờ báo đưa tin “công an giải cứu các cháu bé trong biển người xô lấn” là chưa chính xác. Đây là tình huống được tập duyệt để phản ứng nhanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, không để tình huống xấu xảy ra.

Ông Huy công nhận có tình trạng chen lấn, xô đẩy, nhưng điều này là khó tránh khỏi vì cả biển người nóng lòng lên Đền Hùng. Ban tổ chức đã có kinh nghiệm, tính đến nhiều phương án hành động để giảm thiểu tình huống xấu. Công tác chuẩn bị cho Quốc giỗ không chỉ năm nay mà nhiều năm qua của tỉnh Phú Thọ vẫn được du khách, dư luận xã hội và báo giới đánh giá là khá tốt. Việc huy động hàng ngàn bạn trẻ áo xanh tình nguyện đã thực sự tiếp sức cho lễ hội diễn ra an toàn. Các tình nguyện viên tích cực nhặt rác, hướng dẫn du khách, tham gia cấp cứu, ổn định đám đông…

Biển người quy tụ về Giỗ Tổ ảnh 2

Biển người hành hương về Đền Hùng ngày chính giỗ. Ảnh: Tùng Duy.

Giỗ Tổ trên toàn quốc

Hôm qua, hơn 1.000 địa điểm có thờ cúng Hùng Vương trên toàn quốc cũng tiến hành lễ dâng hương.

Tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9, TPHCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và hàng nghìn người dân thành phố dự lễ và dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Hoàng Năng bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành và đồng bào cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoạt động tương thân, tương trợ, nỗ lực hoàn thành các chương trình kinh tế - xã hội năm 2016 với tinh thần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt, có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại nhiều khu vực vui chơi giải trí, trường học mang tên các Vua Hùng như Đầm Sen, Tao Đàn, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Lịch sử, Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Đại học Văn Lang... cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm ngày giỗ Tổ.

Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hàng vạn du khách, người dân địa phương hôm qua dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ Âu Lạc trên đỉnh núi Phượng Hoàng. Phần lễ tế, rước kiệu, dâng hương được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống. Ngoài ra còn có hoạt cảnh truyền thuyết thời Hùng Vương, trò chơi dân gian, hội thi văn hóa, văn nghệ dân gian, ẩm thực... Khu du lịch thác Prenn mở cửa miễn phí cho toàn bộ khách đến dự lễ hội, tham quan.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.