Bình Định: Bắt được chim lạ

Bình Định: Bắt được chim lạ
Ngày 14/7, Sở TN-MT Bình Định đã gửi công văn cho Cục Bảo vệ môi trường để báo cáo và xin ý kiến xử lý trường hợp người dân địa phương vừa bắt được 1 con chim lạ.

Con chim có hình dáng giống với loài chim bồ câu, lông màu xám bạc và nâu nhạt. Đáng lưu ý, ở chân trái đeo một vòng màu xanh, trên chiếc vòng màu xanh có in chữ và số: U.N 2005 221484 và chân phải thì đeo một chiếc vòng màu đỏ.

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là con chim được dùng để phục vụ cho công tác nghiên cứu của một cơ quan khoa học nào đó. Hiện tại con chim lạ đang được nuôi giữ tại Phòng PA25 (CA Bình Định).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.