Bình Định: bốn người chết và mất tích

Bình Định: bốn người chết và mất tích
TPO - Tại tỉnh Bình Định trong 4 ngày qua, mưa lớn cộng với nước từ đầu nguồn và nước từ các hồ thủy lợi đổ dồn xuống các huyện phía đông tỉnh nên lũ lụt ngày càng lan rộng. Mưa lũ đã làm ba người chết , một người mất tích; hàng ngàn hộ bị ngập nước, 3 nhà bị sập đổ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 378,6 tỷ đồng.

 >> Xả lũ cường độ lớn, không báo trước

Bình Định: bốn người chết và mất tích ảnh 1
Những ngày này, thuyền đã trở thành phương tiện di chuyển chính của người dân Bình Định.


Theo báo cáo baó của Ban chỉ huy PCLB-TKCN Bình Định, đến 12 giờ trưa nay, mưa lũ đã làm 3 người bị chết, gồm Lê Hải (79 tuổi) ở thôn Mỹ Hoà, thị trấn đập Đá, huyện An Nhơn; Mai Thị Thúy Hằng (2 tuổi), con của anh Mai Đình Vinh, ở thông Giang Nam, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước; Hoàng Kim Thanh Tùng (23 tuổi) ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Đến nay, ông Hải và anh Tùng chưa tìm thấy xác.

Đến chiều 4-11, 2 hồ lớn nhất tỉnh là Định Bình, Núi Một và 40 hồ khác đã đồng loạt xả lũ với lưu lượng ngày càng cao. Điều đáng lo ngại là nước lũ ngày càng lớn cộng với thủy triều dâng cao đe dọa các tuyến đê sông, đê biển. Hiện nay, đê sông Gò Chàm thuộc địa bàn xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước bị nước lũ làm vỡ một đoạn.

 
Bình Định: bốn người chết và mất tích ảnh 2

Nước lũ chia cắt các tuyến đường giao thông liên tỉnh, người dân vẫn liều mình vượt qua. Ảnh Lê Thực

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư Đảng uỷ xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước: “Hiện nay 2 thôn Huỳnh Giản Nam và Huỳnh Giản Bắc với 650 hộ bị cô lập hoàn toàn. Trong khi lũ ngày càng dâng cao, Xã đã chuẩn bị sẵn 2 nhà trú an toàn và 2 trường học để tiếp đón các hộ dân này”.

Tại huyện An Lão từ ngày 01 - 03/11 mưa lũ đã làm khu vực thôn Trà Cong, xã An Hòa bị ngập sâu từ 0,3 - 0,5m có nơi ngập sâu đến 1,2m, giao thông tỉnh lộ 629 bị cắt đứt. Các hồ chứa nước đã qua tràn từ 0,2 - 0,5m. Riêng tại khu vực thôn Trà Cong, xã An Hòa, nước lũ ngập 1,2 m. Tuyến tỉnh lộ 629 từ huyện An Lão xuống thị trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn) có nhiều đoạn bị ngập sâu, giao thông ngừng trệ nhiều giờ liền.

Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm ngập và hư hỏng 1.300 ha lúa, 2.000 ha đậu, bắp, mì; 1.740 tấn lúa giống bị trôi; kênh mương bị sạt lở, bồi lấp 15.580m và hơn 2.000 m bị lũ cuốn trôi; 134 cống lấy nước, đập bổi trên sông, suối bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều tuyến đường giao thông tỉnh lộ, huyện lộ bị lũ tràn phá hoại nặng có 54.952 m3 đất bị sạt lở, 23 cầu, 6 cống hư hỏng, 242.243 m2 mặt đường bị xói lơ, nhiều công trình phụ trợ bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính 378,6 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG