Bình Định: Đỉnh lũ tương đương trận lũ lịch sử năm 1999

Bình Định: Đỉnh lũ tương đương trận lũ lịch sử năm 1999
Do mưa rất to, tại Bình Định lũ đã dâng cao trên diện rộng và đỉnh lũ nhiều nơi tương đương đỉnh lũ năm 1998 và 1999. Thiệt hại do mưa lũ gây ra rất nặng nề, có 3 người chết và 1 người mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương phía Bắc và phía Nam tỉnh để trực tiếp chỉ đạo khẩn cấp công tác đối phó với mưa lũ, tổ chức di dời dân lên nơi cao an toàn và huy động mọi lực lượng tham gia công tác cứu nạn, cứu tế với quyết tâm không để dân bị đói rét và hạn chế thấp nhất thiện hại về người do lũ lụt gây ra.

Từ ngày 2 - 4 /11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to và đến 9 giờ sáng 4/11, mực nước ở các sông Lại Giang (tại An Hòa) 24,9 m, cao hơn báo động 3 là 0,9 m; tại Bồng Sơn 7,99 m, xấp xỉ báo động 3 và tại Thạnh Hòa(Sông Kôn) 8,26 m, cao hơn báo động 3 là 0,76 m...

Đến lúc 10 giờ, hồ thuỷ lợi Định Bình (Vĩnh Thạnh), nước lên đạt cao trình 82,4 m vượt qua tràn 1,5m, đã cho xả xuống hạ lưu với tần suất 800m3/ giây, để bảo vệ công trình. Do vậy, lũ đang dâng rất cao và làm ngập nhiều khu dân cư của các huyện An Lão, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn.

Hàng chục nghìn nhà dân bị chìm ngập trong nước lũ, trong đó có 7. 525 hộ phải sơ tán gấp gồm: Hoài Nhơn - 832 hộ, An Lão - 4.730 hộ, Phù Cát - 967 hộ, Tuy Phước - 996 hộ. Riêng xã An Hòa (An Lão) bị ngập lụt nghiêm trọng nhất phải di dời khẩn cấp 4.500 hộ dân.

Thông tin liên lạc ở nhiều nơi đã bị cắt đứt, hệ thống đường giao thông đến các huyện nói trên đã bị cô lập hoàn toàn.

Theo TTXVN

Lũ khẩn cấp trên các sông ở Trung bộ

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí thượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa đo được trong 42 giờ qua (tính từ 19 giờ ngày 2 đến 13 giờ ngày 4/11) ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên phổ biến 100 - 150 mm; riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên từ 250 - 300mm, một số nơi mưa trên 300 mm như tại Giá Vực (Quảng Ngãi): 318 mm, tại Sơn Giang (Quảng Ngãi): 337 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi): 353 mm, Minh Long (Quảng Ngãi): 310 mm, An Hòa (Bình Định): 347 mm, Củng Sơn (Phú Yên): 358 mm, Phú Lâm (Phú Yên): 327 mm, Tuy Hòa (Phú Yên): 480 mm.

Lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên đang lên, riêng các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang ở mức rất cao.

Dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp kết hợp với không khí lạnh, đêm nay (4/11), ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 12 giờ tới ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam phổ biến từ 20 – 30 mm, từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên từ 80 - 100 mm, có nơi mưa tới 100 - 150 mm.

Lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên tiếp tục lên; riêng các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên lên mức rất cao.

Tối nay đến sáng sớm mai (5/11), lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có khả năng đạt đỉnh và trên mức BĐ3 từ 1,0 – 3,0 m.

Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất vùng núi, sườn dốc và ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng ven sông các tỉnh trên.

MỚI - NÓNG