Bình Định: Gần 65.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ

Nước lũ đang nhấn chìm gần 70.000 nhà tại Bình Định.
Nước lũ đang nhấn chìm gần 70.000 nhà tại Bình Định.
TPO - Gần 65.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ, hàng chục ngôi nhà bị sập, nhiều trường hợp tử vong do mưa lũ tại tỉnh Bình Định

Ngày 16/12, Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết hiện 64.696 hộ bị ngập, 4.497 hộ phải di dời. Trong đó, TP Quy Nhơn có 7.600 hộ bị ngập, 628 hộ được di dời. Tại phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình, Thị Nại và xã Phước Bình bị ngập và chia cắt.

Hàng chục căn nhà của dân bị sập, trong đó huyện Tuy Phước có 8 nhà, huyện Phù Mỹ 6 nhà, huyện Hoài Nhơn 7 nhà. Tại huyện Vân Canh 100 con bò bị chết rét tại xã Canh Liên…. Nước lũ lên nhanh, người dân vất vả chất đồ chạy lũ trong đêm. 

Thiệt hại về người, hiện có thêm 2 người mất tích và 1 người chết do lũ. Cụ thể, ông Nguyễn Trịnh Liêm (SN 1980, trú thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu Mỹ Cang lúc 16h40 ngày 15/12, hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. 

Bình Định: Gần 65.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ ảnh 1
Bình Định: Gần 65.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ ảnh 2

Trong lúc dọn nhà chạy lũ, bà Đỗ Cao Ly (65 tuổi) bị rắn cắn tử vong). Ngoài ra còn có 1 trường hợp bị nước cuốn trôi tại thôn Du Tự, TT Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.

Trước đó tại tỉnh này xảy ra tình trạng sạt lở núi khiến 1 cháu bé tử vong.

Cụ thể lúc 14h30 chiều cùng ngày, mưa lớn diễn ra liên tục, lớp đất, đá trên núi Bà Hỏa bất ngờ đổ xuống, gây sập nửa sau căn nhà của ông Nguyễn Minh Vũ (KV1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). 

Trong khi đó, em Nguyễn Tuấn Khang (11 tuổi, con của ông Vũ) đang ở trong nhà vệ sinh sát triền núi thì bị lớp đất đá vùi lấp và tử vong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.