Bình Định: Hơn 2,6 triệu USD cho chương trình giảm nhẹ thiên tai

Bình Định: Hơn 2,6 triệu USD cho chương trình giảm nhẹ thiên tai
TP - Tin từ BQL Dự án Giảm nhẹ thiên tai miền Trung cho biết, đến nay dự án đã hoàn tất những hạng mục cơ bản của các công trình chống bão lụt ở 2 tỉnh Đà Nẵng và Bình Định.

4 hạng mục ở Đà Nẵng là cống ngăn mặn Tùng Lâm, kè Tùng Lâm, đê bao Tùng Lâm và nạo vét bàu Hà, bàu Thìa Cốc (thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng và lũ cho 1.269 ha đất nông nghiệp đồng Rừng, nơi được gọi là “rốn lũ” của TP Đà Nẵng.

Tại Bình Định, công trình đang được hoàn tất là hạng mục xây đê khu Đông dài 7km, đi qua 5 xã, gồm: Nhơn Phú, Nhơn Bình (Quy Nhơn), Phước Hòa, Phước Thắng (Tuy Phước) và Cát Chánh (Phù Cát), góp phần bảo vệ 6.187 ha đất nông nghiệp trước mùa mưa bão sắp đến.

Được biết, số tiền để thực hiện dự án là 2.639.000 USD từ nguồn vốn ODA của Hà Lan, Luxembourg và một phần vốn đối ứng UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Bình Định. Sắp tới, dự án sẽ được triển khai tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

MỚI - NÓNG