Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết

Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết
TPO – Cứ mỗi độ xuân về, hàng vạn người dân lại tụ tập tại huyện Tuy Phước (Bình Định) để tham dự Lễ hội Chợ Gò Trường Úc, tham gia nhiều trò chơi truyền thồng và mua lộc về nhà.

> Nô nức đi lễ cầu may đầu năm mới 

Ảnh
Ảnh.

Lễ hội Chợ Gò chỉ duy nhất họp vào hai ngày mùng 1, mùng 2 Tết cổ truyền, thu hút đủ lứa tuổi tham dự, với mong ước là nơi để giao lưu, chúc tụng vào một ngày đầu năm may mắn.

Sau khi tham gia nhiều trò chơi như kéo co, ôm bong, nhảu bao bố, hát tuồng, bài chòi đối đáp…, mỗi người đến các gian hang giữa chợ trời, tìm mua cho mình một món quà đầu năm được xem là Lộc Xuân như trầu cau, đồ chơi hoặc thực phẩm tươi sống…

Chị Nguyễn Thị Loan, người Quy Nhơn cho hay: “Cứ dịp Tết về, gia đình tôi lại rủ nhau lên chợ Gò để du xuân, rồi xin lộc đầu xuân, sau đó mới về thăm gia đình nội ngoại hai bên".

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, mỗi người đến chợ gò không chỉ mua lộc về nhà mà phiên chợ trời này cũng là dịp để người quen, người lạ họp mặt thăm hỏi, động viên và chúc tụng nhau. Trái cau, ngọn trầu được xem như món lộc đầu câu chuyện được đã số người dân tìm mua và mang về chia sẻ cho những thành viên còn lại trong gia đình.

Hàng vạn người dân xứ Nẫu Bình Định tìm về chợ Gò như một phong tục du xuân cổ truyền, hát những điệu tuồng, bài chòi đối đáp, chúc tụng xuân đến an lành, năm mới phát lộc cả ngày lẫn đêm.

Dưới đây là chum ảnh phóng viên Tiền Phong ghi nhận ngày mùng một Tết tại Chợ Gò Bình Định:

Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết ảnh 2
Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết ảnh 3
Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết ảnh 4
Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết ảnh 5
Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết ảnh 6
Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết ảnh 7
Bình Định rộn ràng chợ lộc ngày mùng một tết ảnh 8
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.