Bình Định: Sẵn sàng di dời hàng vạn dân khỏi vùng nguy hiểm

Bình Định: Sẵn sàng di dời hàng vạn dân khỏi vùng nguy hiểm
TP - Chiều ngày 5-10, tại các huyện Hoài Ân, An Lão, Hoài Nhơn, BCH PCLB Bình Định do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc dẫn đầu trực tiếp xuống các địa bàn xung yếu, chỉ đạo các lực lượng xung kích khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, công tác di dời dân vùng sạt lở ở cửa biển xã Hoài Hương (Hoài Nhơn); kiểm tra tuyến đường từ xã An Hòa lên xã vùng cao An Toàn (An Lão)…

> Kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão

Tại khu neo đậu tàu thuyền Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn), đã có 1.200 tàu cá đã vào neo đậu tránh trú bão an toàn. Huyện Hoài Nhơn đang tiếp tục liên lạc, kêu gọi tất cả các tàu cá còn đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào các nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng bão số 7 uy hiếp.

Tại các huyện An Lão, Hoài Ân địa phương thường xẩy ra lũ quét do mưa lớn chỉ đạo nhân dân địa phương khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu vụ mùa; vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, cơ sở sản xuất, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo an toàn.

Tại TP Quy Nhơn, các phường, xã của thành phố có tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản đã liên lạc với toàn bộ hơn 2.000 tàu thuyền vào những nơi trú ẩn để tránh bão tại các khu vực của đầm Thị Nại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.