Bình Dương: Các dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại

Bình Dương: Các dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại
TPO - Các dịch vụ không thiết yếu, hoạt động thể thao, lễ hội ở Bình Dương được hạt động trở lại. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn được duy trì như các thời điểm dịch bùng phát mạnh.

Chiều nay (8/9), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã ký công văn cho phép các dịch vụ vui chơi, giải trí (karaoke, quán bar, vũ trường...), lễ hội, nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng, tiệc cưới hỏi được hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, những người tham gia  những hoạt động nói trên phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Bình Dương: Các dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại ảnh 1 Công tác phòng, chống dịch bệnh tại Bình Dương đang tuân thủ theo chỉ đạo

Trước đó, vào ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ra văn bản yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, karaoke, biểu diễn nghệ thuật để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian bị yêu cầu đóng cửa, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã phải viết đơn “cầu cứu” xin được hoạt động trở lại do thiệt hại nặng nề.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ nước ngoài. Các trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly theo quy định. Duy trì nhóm phản ứng nhanh, kịp thời phát hiện, khuôn vùng, cách ly. Các đơn vị phải túc trực, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra.

MỚI - NÓNG