Bình Dương cách ly hơn 300 người về từ vùng dịch

Bình Dương cách ly hơn 300 người về từ vùng dịch
TPO - 320 công dân Việt Nam và người nước ngoài trở về nước được cách ly tập trung  tại Bình Dương theo quy định.

Chiều nay (2/6), trao đổi với PV Tiền Phong ông Nguyễn Trọng Ân – Chủ tịch UBND TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết, địa phương vừa tiếp nhận cách ly tập trung 320 công nhân Việt Nam và người nước ngoài về từ nước Úc.

Trước đó, TX Bến Cát nhận chỉ đạo từ UBND tỉnh Bình Dương và Quân khu 7 về việc chuẩn bị cơ sở, cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu phục vụ cách ly tập trung cho số lượng lớn người về từ nước ngoài theo sự sắp xếp, bố trí của Quân khu.

Bình Dương cách ly hơn 300 người về từ vùng dịch ảnh 1 Bình Dương đón cách ly tập trung người về từ nước ngoài (Ảnh: Bình Ca)

“Ngay khi nhận được chỉ đạo, TX Bến Cát đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, y tế và đội ngũ an ninh trật tự khu vực cách ly. Công tác chăm lo người cách ly và an toàn trong khu vực được đặc biệt quan tâm”, Chủ tịch TX Bến Cát cho biết.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, tính đến nay, địa phương không có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số trường hợp nghi ngờ tích lũy tới thời điểm hiện tại là 85 trường hợp, 85 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2. Tổng số trường hợp đã hoàn thành cách ly là: 4.997 người.

Bình Dương cách ly hơn 300 người về từ vùng dịch ảnh 2 Người cách ly được di chuyển từ TPHCM về Bình Dương bằng xe buýt (Ảnh: Bình Ca)
Bình Dương cách ly hơn 300 người về từ vùng dịch ảnh 3 Người được cách ly làm thủ tục nhận phòng (Ảnh: Bình Ca)
MỚI - NÓNG