Bình Dương: Cán bộ bị tố cáo không được giới thiệu vào ban chấp hành

Bình Dương: Cán bộ bị tố cáo không được giới thiệu vào ban chấp hành
TPO - Bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định, các cán bộ được giới thiệu vào ban chấp hành, ban thường vụ khóa mới đều đủ tiêu chuẩn, không bị tố cáo.

Chiều ngày 9/10, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trỉ họp báo có ông Lê Hữu Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10 với 350 đại biểu đại diện cho 48.500 đảng viên thuộc 143 đảng bộ trực thuộc tỉnh tham dự. Trong đó, có 42 đại biểu là Tỉnh ủy viên, còn lại được bầu từ cấp cơ sở. Tuổi trung bình đại biểu tham dự đại hội là 48,6 tuổi.

Bình Dương: Cán bộ bị tố cáo không được giới thiệu vào ban chấp hành ảnh 1  Ông Lê Hữu Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh

Trong khi đó, bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho biết thêm, các cán bộ được giới thiệu để bầu vào ban chấp hành đều đủ tiêu chuẩn, không vi phạm và không bị tố cáo. Cán bộ bị tố cáo sẽ loại trừ giới thiệu vào ban chấp hành khóa mới.

Ông Bùi Minh Thạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho biết Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Tổng cộng đã có 1.331 lượt ý kiến góp ý, trên cơ sở đó Tiểu ban nội dung đã nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo báo cáo Chính trị.

Bình Dương: Cán bộ bị tố cáo không được giới thiệu vào ban chấp hành ảnh 2 Bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương thông tin về nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh và hiện đại” với phương châm “Đoản kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”.

MỚI - NÓNG