Bình Dương: Số người chết do TNGT vẫn tăng cao

Bình Dương: Số người chết do TNGT vẫn tăng cao
Tuần qua, số vụ TNGT ở Bình Dương tăng cao nhất với 15 vụ, làm 15 người chết và 17 người bị thương, trong đó có 5 người chết do không đội mũ bảo hiểm.

Sau một tuần thực hiện Nghị quyết số 32/CP của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 95% số người đi xe máy đã đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, trong tuần qua, số vụ tai nạn giao thông ở Bình Dương tăng cao nhất với 15 vụ, làm 15 người chết và 17 người bị thương, tăng 10 người chết và 14 người bị thương so với tuần trước chưa bắt buộc đội mũ bảo hiểm, trong đó có 5 người chết do không đội mũ bảo hiểm.

Điển hình vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra ngày 20/12 trên đường Hồ Văn Cống (xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một) đã làm 2/4 người trong một gia đình bị chết vì chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.

Theo Dương Chí Tưởng
TTXVN

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.