Bình Dương xử lý thủ phạm khiến nước suối đỏ tươi, sủi bọt trắng

Bình Dương xử lý thủ phạm khiến nước suối đỏ tươi, sủi bọt trắng
TPO - Nước suối bất ngờ xuất hiện màu đỏ tươi, bọt trắng khiến người dân hoang mang. Ngay sau đó, cơ quan chức năng Bình Dương đã vào cuộc truy tìm thủ phạm. Đến nay, đã xác định được doanh nghiệp xả thải và ra quyết định xử phạt.

Ngày 29/9, tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, đã tìm ra thủ phạm gây ra màu nước lạ trên suối Cây Sao và Suối Chợ. Các doanh nghiệp xả thải bị xử phạt hành chính và đề nghị di dời nơi sản xuất.

Theo đó, các doanh nghiệp bị xử phạt gồm: Công ty TNHH Công nghệ Nano Zuan Quan Việt Nam, chi nhánh Công ty TNHH In Hui Cheng, Công ty TNHH Gỗ Thượng Hồng và nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh khác. Tổng số tiền xử phạt gần 200 triệu đồng.

Bình Dương xử lý thủ phạm khiến nước suối đỏ tươi, sủi bọt trắng ảnh 1 Màu nước đỏ tươi ở suối Cây Sao

Ngoài xử phạt, chính quyền địa phương cũng vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nêu trên di dời vào các khu công nghiệp hoạt động, thực hiện đúng các quy định về môi trường. 

Suối Cây Sao chảy qua địa bàn phường Tân Bình, TP Dĩ An, dài khoảng 2km, thường xuyên bị ô nhiễm do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xả thải chưa qua xử lý.

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh vào chiều 24/5, nước ở con suối mang tên suối Cây Sao ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xuất hiện màu đỏ kỳ lạ khiến người dân hoang mang, lo sợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra, lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm, đồng thời điều tra các cơ sở kinh doanh trước nghi vấn xả thải và đã tìm ra được thủ phạm.

Bình Dương xử lý thủ phạm khiến nước suối đỏ tươi, sủi bọt trắng ảnh 2 Bọt trắng dày đặc ở suối Chợ

Trước đó, tại Suối Chợ thuộc TX Tân Uyên (Bình Dương) xuất hiện tình trạng bị “phủ tuyết” dày đặc. Một hiện tượng được xem là chưa từng có ở khu vực này khiến người dân hoang mang. Ngay lập tức, Bình Dương đã lập đoàn thanh tra để tìm nguyên nhân. Ngày 14/4, đại diện Sở Tài Nguyên - Môi trường Bình Dương cho biết, sau khi lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm đã tìm ra thủ phạm gây ra hiện tượng bọt nổi trắng xoá trên kênh Suối Chợ.

Xác định Công ty sản xuất bột giặt trong KCN Đại Đăng nên tiến hành xử phạt với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG