Bình Phước xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai

Bình Phước xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai
TPO - Tỉnh ủy Bình Phước vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ngăn chặn tình trạng  lôi kéo, lừa dối bán đất tự phân lô tách thửa đang diễn ra ngày càng phức tạp ở các địa phương.

Ngày 10/10, Tỉnh ủy Bình Phước cho biết nơi đây vừa có công văn gửi UBND tỉnh, các huyện, thị ủy, thành ủy và công an tỉnh cần ngăn chặn tình trạng  lôi kéo, lừa dối bán đất tự phân lô tách thửa đang diễn ra ngày càng phức tạp ở các địa phương.

Bình Phước xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai ảnh 1 Một dự án làm dở dang để cỏ mọc um tùm tại TP.Đồng Xoài, Bình Phước

Công văn nêu rõ, hiện nay tình trạng phân lô bán nền, tách thửa, tạo đường trên đất nông nghiệp để bán trục lợi tại Bình Phước diễn ra khá phức tạp, nhiều nơi đã phá vỡ quy hoạch, để lại hậu quả khó khắc phục. Một số đối tượng đang quảng cáo bán đất, lôi kéo cả người người dân ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương…để bán đất. Thậm chí có đối tượng còn tự vẽ quy hoạch chi tiết 1/500, giới thiêu là đất dự án khu dân cư được phê duyệt để lôi kéo người dân nhẹ dạ mua đất. 

Bình Phước xử lý nghiêm người đứng đầu buông lỏng quản lý đất đai ảnh 2 Văn bản chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy Bình Phước

Để ngăn chặn, xử lý các sai phạm này, Thường trực Tỉnh uỷ Bình Phước đã đề nghị: UBND tỉnh, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ cần chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy liên quan buông lỏng quản lý đất đai.

Các dự án khu dân cư được phê duyệt cần phải công khai cho nhân dân biết, tránh bị lừa đảo. Thường trực tỉnh ủy cũng chỉ đạo Công an tỉnh Bình Phước nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, không để phức tạp xảy ra.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.