Bình Thuận: Bão đổ bộ đảo Phú Quý, đánh chìm 9 tàu

Bình Thuận: Bão đổ bộ đảo Phú Quý, đánh chìm 9 tàu
TP - Theo báo cáo lúc 21 giờ ngày 4/12 của BCH phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận, bão đã đổ bộ vào đảo Phú Quý, gió mạnh, giật trên cấp 9, sóng biển cao 3,5 m; đã gây thiệt hại làm 9 tàu đánh cá bị sóng đánh chìm, 2 lồng bè nuôi cá mú bị lật úp, 3 nhà bị sập.
Bình Thuận: Bão đổ bộ đảo Phú Quý, đánh chìm 9 tàu ảnh 1
Lực lượng phòng chống lụt bão Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận) giúp dân đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão  Ảnh: Vũ Anh

Lúc 21 giờ ngày 4/12 bão di chuyển theo hướng tây-tây nam, tốc độ 15 km/giờ cách đảo Phú Quý khoảng 20 km, gió cấp 9 giật trên cấp 10.

Trước đó, lúc  1 giờ ngày 4/12, toàn bộ tàu thuyền đánh bắt thủy sản của tỉnh gồm 7.769 chiếc với 38.461 lao động (có 1.027 tàu xa bờ, 7.440 lao động) đã di chuyển vào bờ neo đậu trong các bến bãi, khu neo đậu trong tỉnh và các tỉnh phía Nam.

Về công tác di dời, sơ tán dân khỏi vùng nguy  hiểm ven biển, vùng có nguy cơ bị lũ quét, đến chiều 4/12 cơ bản đã hoàn tất. Theo kế hoạch, sẽ di dời gần 5.000 hộ với hơn 24.000 khẩu, chú trọng ở các xã ven biển thuộc huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết.

Đến 15 giờ cùng ngày việc di dời 120 người nuôi tôm hùm trên 72 lồng bè ven biển Vĩnh Tân đã hoàn tất . Một số người nấn ná không vào bờ nên chính quyền địa phương phải có biện pháp cưỡng chế vì chính sinh mạng của những người này.

UBND tỉnh đã thành lập ban chỉ huy tiền phương đặt tại huyện Tuy Phong là huyện phía bắc tỉnh, giáp với tỉnh Ninh Thuận, do Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành làm Chỉ huy trưởng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã hợp đồng với lực lượng ứng cứu của Trung ương, Quân khu 7, vùng 4 hải quân và có kế hoạch tiếp nhận cụ thể chiến sĩ cũng như phương tiện 1 máy bay trực thăng, 2 tàu hải quân.

Ngoài ra, các công trình trọng điểm hồ, đập, đê, kè… đều tổ chức lực lượng ứng trực và chuẩn bị vật tư dự phòng để sẵn sàng đối phó với tình thế xấu nhất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.