Bình Thuận công khai nơi sản xuất nước mắm không vệ sinh

Bình Thuận công khai nơi sản xuất nước mắm không vệ sinh
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản chỉ đạo phải công khai những cơ sở nước mắm không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời công khai những cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng để người dân biết.

Ngày 16/11, Sở Y tế Bình Thuận đã thanh tra 23 cơ sở sản xuất nước mắm trong tỉnh (trong đó có 21 cơ sở thuộc TP Phan Thiết). Kết quả có đến 12 cơ sở chưa đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Trương Trọng Tuấn - Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết thêm: Trong 17 mẫu mà thanh tra lấy ngẫu nhiên thì có 6 mẫu nước mắm có sử dụng chất ngọt sacarin.

Đoàn thanh tra cũng đã xử phạt mỗi cơ sở 15 triệu đồng; đó là các cơ sở nước mắm Xuân Hương, Hải Sơn, Toàn Hương, Yến Nhi, Minh Hoa và Sơn Thủy.

Theo Thanh niên

MỚI - NÓNG