Bình Thuận: Đảo Phú Quý lại bị cô lập

Bình Thuận: Đảo Phú Quý lại bị cô lập
TP - Vùng biển Bình Thuận có gió lớn gần 10 ngày nay, khiến năm tàu khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại buộc phải nằm bờ.
Bình Thuận: Đảo Phú Quý lại bị cô lập ảnh 1
Hàng hóa ứ đọng tại cảng Phan Thiết chờ tàu

Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Huỳnh Văn Hưng cho biết: Từ tối 6 đến tối 7/9, huyện đảo có gió cấp 8-9, giật bất thường, cột sóng cao 4-5m nên người dân trên đảo phải chằng chống nhà cửa và  tất cả tàu thuyền vào bờ trú ẩn.

Cũng theo nguồn tin từ lãnh đạo huyện, lương thực, thực phẩm nhất là cá, thịt, rau xanh tại đảo đang tăng giá do khan hiếm. Nếu trong năm ngày tới mà tàu vẫn không hoạt động thì huyện đảo sẽ rất  khó khăn về  lương thực, thực phẩm, xăng dầu…

Hằng năm, Phú Quý thường bị cô lập từ 3-4 đợt, mỗi đợt từ 10-15 ngày vào mùa gió lớn. Riêng trong năm 2009 này, huyện đảo đã có ba đợt bị cô lập dài ngày.

MỚI - NÓNG