Bình Thuận: Đình chỉ CSGT ăn mãi lộ

Bình Thuận: Đình chỉ CSGT ăn mãi lộ
Lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với sáu cán bộ cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông 16/1.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận, sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phát hiện những CSGT thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông 16/1 quản lý đoạn đường huyện Hàm Tân, đã có hành động nhũng nhiễu, mãi lộ nhiều chuyến xe trong ngày 18/1, Đại tá Phạm Đình Sơn - Giám đốc CA tỉnh Bình Thuận - đã ra quyết định thành lập tổ kiểm tra đặc biệt đến làm việc tại đội tuần tra này.

Qua kiểm tra, đối chiếu giữa kế hoạch tuần tra giao thông của đội với các thời điểm, tổ kiểm tra đã xác định được 6 cán bộ CSGT có liên quan đến tiêu cực mà báo chí đã nêu.

Lãnh đạo CA tỉnh Bình Thuận đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với 6 cán bộ CSGT thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông 16/1 là: Thiếu tá Nguyễn Duy Phúc - Đội trưởng, thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên - Đội phó, Thiếu tá Phạm Xuân Hân - Đội phó, Đại úy Trần Văn Hoàn, Đại úy Đặng Bắc và Trung úy Tống Ngọc Phan Bình.

6 cán bộ này phải viết bản kiểm điểm để tổ công tác xem xét và đề xuất hướng xử lý trình lãnh đạo công an tỉnh quyết định.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.