Bình Thuận lập 2 chốt kiểm soát y tế khách nước ngoài

Bình Thuận lập 2 chốt kiểm soát y tế khách nước ngoài
TPO - Sáng nay 21/3, tỉnh Bình Thuận đã đưa vào hoạt động 2 chốt kiểm soát y tế đối với du khách nước ngoài để phòng chống dịch Covid - 19.

Theo đó, 2 chốt kiểm soát y tế đối với du khách nước ngoài của tỉnh Bình Thuận được thành lập gồm: Chốt thứ nhất nằm trên đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài (hướng từ Phú Hài đi Mũi Né); chốt thứ 2 đặt tại khu vực Long Sơn - Suối Nước (thuộc phường Mũi Né, TP Phan Thiết).

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt gồm: Công an tỉnh (Tổ trưởng), Sở Y tế (có bác sỹ chuyên môn), Sở VH-TT&DL, UBND TP Phan Thiết, UBND phường Phú Hài, UBND phường Mũi Né và thông dịch viên Tiếng Anh.

Bình Thuận lập 2 chốt kiểm soát y tế khách nước ngoài ảnh 1 Đo thân nhiệt du khách nước ngoài

Việc tỉnh thành lập chốt kiểm soát y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và du khách trước dịch bệnh Covid - 19. Trước đó, ngày 17/3, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố, Sở VH-TT&DL về việc tạm ngưng đón du khách quốc tế để phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Tính đến trưa ngày 21/3, tỉnh Bình Thuận có 9 ca dương tính với Covid - 19, gồm 7 người ở TP Phan Thiết và 2 người ở huyện Hàm Thuận Bắc. Hiện 9 bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, sức khỏe tiến triển tốt và không sốt.

Bình Thuận lập 2 chốt kiểm soát y tế khách nước ngoài ảnh 2  
Bình Thuận lập 2 chốt kiểm soát y tế khách nước ngoài ảnh 3 Kiểm tra y tế đối với khách nước ngoài đến Phan Thiết
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.