Bình Thuận: Phát hiện 24 khẩu thần công thời Nguyễn

Bình Thuận: Phát hiện 24 khẩu thần công thời Nguyễn
Chiều qua 13.3, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) - cho biết những người đi tìm sắt thép phế liệu đã tìm thấy ở khu vực suối Gia Huynh (huyện Đức Linh, giáp với tỉnh Đồng Nai) 24 khẩu súng thần công được xác định niên hiệu từ thời Pháp (các đời vua triều Nguyễn).

Nhưng rắc rối đã xảy ra khi chính quyền địa phương chỉ chấp nhận trả 200 triệu đồng tiền thù lao cho những người có công phát hiện.

Những nông dân nghèo này ngay sau đó đã được một tổ chức ở TP.HCM trả giá gấp đôi (400 triệu đồng) nên đã chấp nhận bán. Hiện có rất nhiều tổ chức muốn mua lại những khẩu thần công này để triển lãm.

Theo ông Nguyễn Tiến Thanh - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin - thì hiện nay UBND tỉnh đang thương thảo với nơi mua 24 khẩu thần công này để mua lại 10 khẩu nhằm trưng bày tại tỉnh nhưng với giá khá cao.

Hiện còn phải chờ UBND tỉnh quyết định giá mua. Dự kiến, việc quyết định giá sẽ được tập thể UBND tỉnh quyết vào ngày 28.3 tới.

Theo Phong Châu
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.