BKIS: Nếu được đề nghị, chúng tôi sẽ tìm ra

BKIS: Nếu được đề nghị, chúng tôi sẽ tìm ra
TP - Th.S Nguyễn Tử Quảng – Giám đốc Trung tâm An ninh mạng (BKIS) - cho biết: Về lý thuyết, việc tìm ra người post đoạn video clip sex lên blog là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Ông nói thêm: Vấn đề  hiện nay là việc truy tìm người post đoạn video clip trên có được cơ quan chức năng đặt ra hay không.

Thời gian tìm có nhanh không thưa ông?

Việc này còn tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Nếu người post đoạn video clip không cố tình xóa các dấu vết thì việc tìm ra sẽ nhanh chóng và ngược lại.

Đã có cơ quan chức năng nào đề nghị BKIS phối hợp truy tìm chưa?

Hiện nay thì chưa.

Nếu cơ quan chức năng yêu cầu, BKIS có tìm ra người post đoạn phim?

Khi đó, chúng tôi sẽ hợp tác với Phòng Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an). Nếu quyết định truy tìm người post đoạn video clip trên, cơ quan chức năng sẽ phải đề nghị Yahoo! châu Á cung cấp các thông tin liên quan đến blog có đoạn video clip sex trên.

Chắc chắn có những thông tin quan trọng log (ghi) lại và đây là đầu mối quan trọng xác định ai đã post đoạn phim. Nếu có sự hợp tác tốt, chúng tôi sẽ tìm ra.

Theo quan điểm cá nhân ông, có cần thiết phải truy tìm người post đoạn phim này không?

Tôi nghĩ những vụ việc tương tự như trên cần phải được làm rõ. Các cơ quan chức năng như công an, ngành văn hoda, thông tin – truyền thông, an ninh mạng… cần phối hợp chặt để làm rõ những vụ việc tương tự trong tương lai.

Hiện nay chưa có một cơ chế rõ ràng cho những vụ việc kiểu này, chẳng hạn mức độ nghiêm trọng của sự việc đến đâu thì cần phải truy tìm kẻ gây ra, quy vào hình thức xử lý thế nào, cơ quan nào đứng ra chủ trì… Nó không giống như đối với các vụ hack bởi tính chất rõ ràng hơn.

Xin cảm ơn ông.

Việt Quang (thực hiện)

Công an chưa nhận được đề nghị truy tìm thủ phạm

Trao đổi với Tiền phong, ông Trần Văn Hòa - Trưởng phòng Chống tội phạm công nghệ cao (C15 Bộ Công an) - cho biết:

Các vụ việc như thế này thường phải có đơn của phía bị hại, phản ánh mức độ bị ảnh hưởng do hành vi phát tán phim, ảnh “mát mẻ” lên mạng internet và đề nghị cơ quan CA vào cuộc truy tìm thủ phạm.

Một số trường hợp đặc biệt, gây hậu quả trực tiếp đối với bị hại thì không cần đơn đề nghị, cơ quan CA cũng có thể vào cuộc điều tra. Một số vụ khác có thể do cấp trên yêu cầu điều tra...

Tuy nhiên, đến nay, Phòng Chống tội phạm công nghệ C15 chưa nhận được đơn đề nghị của phía bị hại, cũng như tài liệu liên quan nào đến vụ việc. Các thông tin về vụ việc Phòng nắm được qua phản ánh của báo chí.

Theo ông Hoà, ở vụ việc này, nếu phía bị hại có đơn yêu cầu, Phòng Chống tội phạm công nghệ cao sẽ tiến hành điều tra, truy tìm người đã phát tán đoạn video clip trên.

Bên cạnh đó, một cán bộ Phòng Chống tội phạm công nghệ cao cũng lưu ý là theo thông tin một số báo phản ánh, thì đoạn video clip trên được post trên mạng từ bên... Mỹ, mà theo luật pháp nước này thì công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền đăng tải cả những hình ảnh “mát mẻ” của cá nhân lên web. Nếu điều này là đúng, thì cơ quan CA có tìm ra “thủ phạm” cũng sẽ “vướng” trong việc xử lý!?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.