Bò biển 100 kg bị sát hại

Bò biển 100 kg bị sát hại
Một con bò biển nặng 100 kg bị sát hại và bán cho các nhà hàng ở Phú Quốc - Kiên Giang.

Sáng 7-9, ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc tổ chức bảo tồn động vật hoang dã (WAR), cho biết, WAR đã đề nghị cơ quan chức năng của Phú Quốc - Kiên Giang mạnh tay hơn nữa trong việc bảo tồn loài bò biển (tên khoa học Dugong dugon, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới).

Phần còn lại của con bò biển nặng 100 kg bị sát hại ở Phú Quốc
Phần còn lại của con bò biển nặng 100 kg bị sát hại ở Phú Quốc.

Theo ông Khôi, vài ngày trước, WAR phát hiện một con bò biển nặng khoảng 100 kg bị bắt trên biển rồi xẻ thịt bán cho các nhà hàng ở Phú Quốc. Khi WAR tiếp cận thì thương lái đã bán sạch phần thịt của bò biển, chỉ còn lại phần da.

“10 năm trước, một tổ chức bảo tồn quốc tế đã khảo sát và nghi nhận trên vùng biển Việt Nam chỉ có khoảng 100 con bò biển ở Phú Quốc và Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo N.Phú
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.